TP.Tân Uyên: Nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân

Cập nhật: 16-12-2023 | 08:42:59

 Công tác xây dựng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) giai đoạn 2021-2025 được Ban Tổ chức (BTC) Đề án Đoàn kết, tập hợp TNCN và lao động trẻ TP.Tân Uyên triển khai thực hiện khá hiệu quả.

 Hoạt động của CLB “Múa truyền thống dân tộc Khmer” tại phường Khánh Bình đã tạo môi trường sinh hoạt văn hóa cho TNCN dân tộc Khmer xa quê

 Hỗ trợ đời sống

Thời gian qua, BTC Đề án Đoàn kết, tập hợp TNCN và lao động trẻ TP.Tân Uyên và BTC đề án các địa phương trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo các cơ quan thành viên đẩy mạnh phối hợp hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Văn Linh, hội viên Chi hội TNCN Trung Nhàn ở khu phố 5, phường Uyên Hưng, chia sẻ niềm vui với chúng tôi khi anh được trao tặng “Căn phòng mơ ước”. Trong thời điểm gia đình anh Linh gặp khó khăn, Phường đoàn Uyên Hưng đã vận động chị Võ Thị Thanh Nhàn - chủ cơ sở trọ hỗ trợ kinh phí thuê trọ với số tiền 5 triệu đồng. Qua đây, phần nào giúp đỡ gia đình anh Linh ổn định cuộc sống; đồng thời nâng cao trách nhiệm và vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống và đoàn kết, tập hợp TNCN.

 Thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập hợp TNCN và lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”, trên địa bàn TP.Tân Uyên đã duy trì hoạt động 12 chi đoàn, 303 chi hội, 10 CLB, đội, nhóm trong TNCN.

Song song đó, BTC đề án các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực nhằm thông tin kịp thời tình hình xã hội, chính sách, pháp luật để công nhân lao động thực hiện theo quy định. Tại phường Phú Chánh, trong tháng 12-2023, Phường đoàn đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến TNCN nhà trọ. Trong đó, Phường đoàn phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 phường tổ chức tuyên truyền pháp luật tại nhà trọ Nguyễn Văn Đậu và nhà trọ Đỗ Thị Mỹ Hà ở khu phố Chánh Long, nhà trọ Huỳnh Văn Thưa ở khu phố Phú Trung…

Tham gia buổi tuyên truyền, công nhân lao động ở trọ được truyền đạt các thông tin cảnh giác với “tín dụng đen”, tội phạm, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo qua mạng; các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy… Ngoài ra, Phường đoàn còn cấp phát hơn 350 tờ gấp tuyên truyền về phương thức hoạt động của các loại tội phạm, phòng chống tác hại rượu, bia… và cấp phát báo Bình Dương cho TNCN.

Anh Trần Thiện Lộc, Bí thư Thành đoàn, Phó ban Thường trực BTC đề án thành phố, cho biết: “Công tác tuyên truyền trong TNCN được thực hiện bằng các chương trình tuyên truyền trực tiếp, qua hình thức phát thanh thanh niên, tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội, bản tin TNCN, “Giỏ sách pháp luật”… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của TNCN trong thực hiện tốt các quy định của địa phương, nơi ở trọ, nội quy của công ty, nhất là về an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, phòng chống ma túy và thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Hiệu quả từ các mô hình

Nhiệm vụ duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm TNCN và lao động trẻ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác triển khai, thực hiện đề án. BTC đề án thành phố và các phường thường xuyên quán triệt cơ quan thành viên, cán bộ đề án, lực lượng nòng cốt duy trì hiệu quả việc sinh hoạt và thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động.

Trong thực hiện đề án, Đoàn - Hội đã có rất nhiều chương trình, hoạt động đa dạng trong từng nhóm đối tượng TNCN, điển hình như CLB “Múa truyền thống dân tộc Khmer” tại phường Khánh Bình. CLB tổ chức sinh hoạt thường xuyên từ 20 - 50 hội viên là TNCN dân tộc Khmer xa quê đang lao động tại địa phương; tạo sân chơi lành mạnh, nơi sinh hoạt văn hóa và duy trì các điệu múa truyền thống dân tộc Khmer. Trong dịp lễ hội, tết cổ truyền của dân tộc Khmer, CLB là nòng cốt trong tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với TNCN dân tộc Khmer tại các phường Uyên Hưng, Thạnh Phước, Tân Hiệp. Có thể nói, hoạt động CLB đã tạo điều kiện đoàn kết, tập hợp TNCN dân tộc nói riêng và công nhân chi hội nhà trọ nói chung.

Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn thành phố còn tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hoạt động tình nguyện tại chỗ giữa các chi đoàn, chi hội thanh niên nhà trọ với thanh niên địa phương thông qua những hoạt động văn hóa, thể thao và hoạt động xã hội… Từ đó, địa phương tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của lao động; thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp công nhân ở trọ tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.  

 KIM TUYẾN  

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=962
Quay lên trên