TP.Thủ Dầu Một: Đổi mới công tác dân vận

Cập nhật: 02-08-2016 | 08:11:45

 “Trước yêu cầu mới của tình hình, nhiệm vụ, công tác dân vận (CTDV) cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây cũng chính là phương châm trong CTDV của Ban Dân vận Thành ủy Thủ Dầu Một. 

 Thời gian qua, CTDV trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành của thành phố đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đồng thời kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, nhất là trong quá trình vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Ban Dân vận đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy các nội dung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về CTDV; theo dõi tiến độ xây dựng chương trình, đề án kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và chương trình năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về CTDV; chủ trì xây dựng dự thảo đề án tổ chức, vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh; đề án xây dựng nòng cốt trong lực lượng công nhân lao động thành phố…

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một vận động nhà hảo tâm trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Ảnh: T.T

Ông Lâm Phi Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết mặc dù đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trong đó cần có sự tập trung nâng cao hiệu quả CTDV, nhất là các mô hình Dân vận khéo. Theo đó, trong thời gian tới, Ban Dân vận các cấp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về CTDV. Đội ngũ cán bộ làm CTDV phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương về công tác giải tỏa đền bù, mua bán lấn chiếm lòng lề đường... và xử lý các vụ việc phức tạp còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện CTDV ở các địa phương, cơ sở…

Cũng theo ông Lâm Phi Hùng, các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện CTDV phải tập trung nắm chắc tình hình, làm tốt công tác vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong khắc phục khó khăn, phát huy những thành quả, cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra…

 Thực hiện CTDV, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, MTTQ và các đoàn thể đã trao tặng 9 nhà đại đoàn kết, “Mái ấm tình thương”; phối hợp với các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết và vé xe cho công nhân lao động khó khăn, bị tai nạn lao động… với số tiền trên 232 triệu đồng.

 

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên