TP.Thủ Dầu Một: Thi đua nâng chất cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”

Cập nhật: 24-05-2022 | 08:38:19

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” của Thành ủy Thủ Dầu Một, thời gian qua các ban ngành, đoàn thể, địa phương của thành phố đã tích cực thi đua bằng nhiều phong trào, mô hình, góp phần đem đến bộ mặt đô thị mới.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, cũng như phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng phát triển thành phố, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của tỉnh, trong đó trọng tâm là xây dựng người dân đất Thủ giàu tính nhân văn, ứng xử văn minh, lịch sự; trong giai đoạn 2021-2025, Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo triển khai Đề án Nâng cao chất lượng CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”. Theo đó, thành phố tập trung tiêu chí “3 không, 4 tốt”, gồm không có quảng cáo, rao vặt trái phép - không có rác - không có người lang thang, ăn xin và an ninh trật tự tốt, an toàn giao thông tốt, an sinh xã hội tốt, trật tự đô thị tốt; tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các thói quen trong sinh hoạt, giao tiếp theo tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu”, gương mẫu chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng, thân thiện, hiếu khách, biết giữ gìn vệ sinh chung, sống có trách nhiệm với cộng đồng…

Đề án Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển đô thị

Với sự quyết tâm chính trị của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Đề án Nâng cao chất lượng CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 đã từng bước đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực đối với bộ mặt đô thị. Thành phố đã gắn chỉnh trang, cải tạo đô thị hiện hữu kết nối với đô thị mới, xây dựng các công trình tạo điểm nhấn tại các khu vực trung tâm; tập trung đầu tư các công viên, hoa viên, bê tông hóa, chiếu sáng các tuyến hẻm toàn thành phố tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh. Ý thức thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị của đảng viên, cán bộ công chức và đại đa số nhân dân thành phố có sự chuyển biến rõ nét và được nâng cao. Vai trò của MTTQ và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường trong CVĐ được phát huy, đã xây dựng được các mô hình, phong trào về nếp sống văn hóa - văn minh đô thị thiết thực ở từng cơ quan đơn vị địa phương.

Sau hơn 1 năm triển khai đề án đã tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ từ các ban ngành, đoàn thể và địa phương. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tiên, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết triển khai thực hiện đề án, từng đoàn thể của thành phố đã tập trung xây dựng ít nhất 1 - 2 mô hình thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; phân công các chi đoàn, chi hội đảm nhận quản lý các tuyến hẻm theo tiêu chí “Tuyến hẻm văn minh”. Trong năm 2021, nhiều mô hình đã triển khai trong giai đoạn trước tiếp tục duy trì có hiệu quả. Điển hình như mô hình phụ nữ Thủ Dầu Một “Ứng xử đẹp - sống nhân ái, nghĩa tình”, “Mỗi góc xanh đô thị là một bồn hoa đẹp”, “Vườn hoa của hội”…

Phong trào phụ nữ Thủ Dầu Một “Ứng xử đẹp - sống nhân ái, nghĩa tình” đã được phát động đến 100% cơ sở hội, với rất nhiều hoạt động đã và đang được triển khai thực hiện. Hưởng ứng phong trào này, các cơ sở hội cũng đã xây dựng nhiều mô hình, chương trình thiết thực hỗ trợ an sinh xã hội, phát huy tinh thần sống có trách nhiệm vì cộng đồng trước đại dịch Covid-19, thành lập tổ, mô hình, Câu lạc bộ “Sống nhân ái”, “Những người phụ nữ đa năng”, “Vận động phụ nữ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông”, “Gieo hạt yêu thương”, “Phụ nữ sống có trách nhiệm với cộng đồng” .

Bà Nguyễn Thị Hoàng Tiên cho biết thêm: “Đến thời điểm này có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố đã mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Đặc biệt là bộ mặt thành phố ngày càng đổi thay tích cực với những tuyến đường văn minh, xanh - sạch - đẹp; những công viên, hoa viên mới được hình thành, xây dựng ở nhiều địa phương. Người dân đồng tình, tích cực tham gia, chung sức trong các phong trào xây dựng thành phố, địa phương, nơi mình cư trú ngày càng văn minh và lan tỏa tinh thần thiện nguyện sâu rộng trong cộng đồng…

Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, TP.Thủ Dầu Một phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 là thành phố có 120 công viên, hoa viên; có ít nhất 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ khu phố văn hóa đạt 97%, gia đình văn hóa đạt 98%, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh còn dưới 1%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom đạt 100%, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 100%, 100% cơ quan, đơn vị trường học thực hiện mô hình “Bảo vệ môi trường”, “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”, “Lớp học xanh”, “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”; 100% các tuyến hẻm được Mặt trận và đoàn thể phụ trách thực hiện tiêu chí tuyến hẻm văn minh...

THU THẢO - THẢO NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên