TP.Thủ Dầu Một: Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện

Cập nhật: 29-09-2023 | 22:46:39

Thực hiện chương trình khảo sát về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh, sáng 29-9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP.Thủ Dầu Một.

Báo cáo với đoàn giám sát, Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết thời gian qua, UBND thành phố đã làm tốt công tác chỉ đạo công an phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, giáo dục, các cơ sở lưu trú… không để phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Cũng theo Thượng tá Từ Hải Thọ, các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố phần lớn chuyển đổi công năng từ nhà ở nên chưa bảo

đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định. Các hành vi vi phạm thường liên quan đến thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, thoát nạn, khoảng cách ngăn cháy… Từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an đã kiểm tra 175 lượt cơ sở karaoke và lưu trú, phát hiện 150 cơ sở vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong đó hơn 60 cơ sở kinh doanh karaoke, hơn 85 cơ sở kinh doanh lưu trú. Qua đó, cơ quan công an đã ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực an toàn PCCC, công an đã kiểm tra 26 trung tâm Anh ngữ, lập 10 lượt biên bản vi phạm; kiểm tra 40 cơ sở karaoke, lập gần 80 lượt biên bản vi phạm; kiểm tra hơn 25 nhà hàng, lập 2 lượt biên bản vi phạm; kiểm tra 60 khách sạn, nhà nghỉ, lập hơn 12 lượt biên bản vi phạm.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên