Vẽ chuyện có người “độ”, lừa đảo tiền tỷ

Cập nhật: 30-08-2022 | 06:52:37

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại, Lê Hoàng Thư đã dựng một kịch bản tâm linh về chuyện có người theo “độ”, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền và vàng của các bị hại để tiêu xài cá nhân.

Lê Hoàng Thư và Châu Hoàng Yến (SN 1995), Nguyễn Thị Cẩm Loan (SN 1988), Châu Nguyễn Phong (SN 1988) cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Tân Định, TX.Bến Cát. Cả 4 quen biết nhau, riêng Phong là anh ruột củaY ến.

Vào khoảng đầu năm 2018, Thư biết anh Phong kinh doanh bất động sản nên nói với Yến là có người “cô” tâm linh theo giúp đỡ Thư. Yến cho Thư biết việc Phong có một số thửa đất chưa bán được nên nhờ giúp đỡ. Một thời gian sau thì Phong bán được các thửa đất trên, từ đó hai anh em Phong tin tưởng “cô” theo lời của Thư là thật.

Để tạo lòng tin, Thư nói với Yến và Phong tìm người nào tên Hoàng Vinh làm đối tác thì công việc sẽ tốt hơn; đồng thời Thư tạo tài khoản Zalo tên Hoàng Vinh giả để nhắn tin với tài khoản Zalo của Yến nhiều nội dung. Với cách thức trên, từ cuối năm 2018 đến tháng 3-2019, Thư nhiều lần chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Cụ thể, ngày 30-9-2018, Yến mua 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn trị giá khoảng 21,5 triệu đồng đưa cho Thư cất giữ để “lấy hên”. Bị dụ dỗ bởi trò lừa tâm linh của Thư, từ tháng 8-2018 đến tháng 4-2019, Yến đưa cho Thư tổng cộng 1,3 tỷ đồng và 1 lượng vàng.

Không chỉ vậy, khoảng cuối năm 2018, nhóm bạn gồm Yến, Phong, Tuấn và Loan còn mua 7 lượng vàng đưa cho Thư. Riêng Loan, đã đưa cho Thư số tiền 290 triệu đồng và 0,5 lượng vàng trong khoảng thời gian từ tháng 9-2018 đến đầu năm 2019.

Sau khi nhận được tài sản của các nạn nhân, Thư sử dụng để tiêu xài cá nhân như mua xe ô tô và xe máy. Đến tháng 5-2019, do nghi ngờ nên Yến và Loan đến nhà của Thư mở tủ thì không thấy vàng đã đưa cất giữ trước đó. Đến lúc này Thư thừa nhận đã mang tài sản đi bán và tiêu xài hết. Tại cơ quan công an, các bị hại yêu cầu Thư bồi thường tổng số tiền 1,9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, bị cáo Thư đã thừa nhận hành vi sai trái của mình là lợi dụng sự mê tín, cả tin của các bị hại và dựng ra những câu chuyện tâm linh để tạo lòng tin, khiến các nạn nhân mê muội, từ đó giở trò chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Lê Hoàng Thư 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên