Xã Tân Hưng: Nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Cập nhật: 26-07-2021 | 09:52:11

 Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Hưng luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người có công với đất nước.

 Chính quyền xã Tân Hưng thường xuyên thăm và tặng quà cho thương bệnh binh, gia đình chính sách dịp lễ, tết (ảnh chụp trước thời điểm dịch bệnh xảy ra)

 Địa phương đi đầu

Xã Tân Hưng là một trong những địa phương đi đầu của huyện Bàu Bàng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với đất nước. Hiện tại trên địa bàn xã có 24 thương binh, 6 bệnh binh, 7 gia đình liệt sĩ và 2 hộ gia đình có công với cách mạng. Xuyên suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Phan Châu Phát, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, cho biết: “Để công tác đền ơn đáp nghĩa thực sự mang lại hiệu quả, xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, bảo đảm đời sống cho các đối tượng và gia đình người có công với cách mạng, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện nghiêm túc chế độ chi trả đối với các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đúng, đủ, an toàn, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện”.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Tân Hưng đều có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về ngày công lao động trong sản xuất, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ các em học sinh là con thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của xã. Từ đó, công tác đền ơn đáp nghĩa của xã ngày càng được xã hội hóa, trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Dịp Tết Nguyên đán 2021 vừa qua, ngoài tặng quà tết của tỉnh và huyện cho 202 đối tượng người có công với cách mạng, các ban ngành, đoàn thể xã Tân Hưng còn tổ chức vận động, quyên góp được 553 suất quà trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, xã còn phối hợp sửa chữa nhà cho một hộ gia đình người có công bị ảnh hưởng mưa giông; hỗ trợ tiền mai táng phí cho 6 người có công với tổng kinh phí 125 triệu đồng…

Ấm lòng người có công

Ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với thương bệnh binh, người có công với cách mạng, hàng năm vào các dịp lễ, tết, cùng với việc tổ chức chuyển quà đúng, đủ, kịp thời đến các đối tượng người có công, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Hưng còn tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà, động viên các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Trong những ngày tháng 7 này, chính quyền xã Tân Hưng đang tiếp nối truyền thống nhiều năm qua bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân những gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ.

Những hoạt động thắm đượm tình nghĩa ấy của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân xã Tân Hưng không chỉ cải thiện và nâng cao mức sống mà còn làm ấm lòng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã. Sự quan tâm, chăm sóc của xã hội đã làm dịu bớt đau thương, mất mát mà các gia đình chính sách phải gánh chịu. Sống trong sự yêu thương, đùm bọc, họ có thêm nghị lực, niềm tin để phấn đấu vươn lên. Chính vì vậy, số hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Hưng có mức sống khá ngày một tăng; tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên luôn được các gia đình phát huy.

 Dịp Tết Nguyên đán 2021 vừa qua, ngoài tặng quà tết của tỉnh và huyện cho 202 đối tượng người có công với cách mạng, các ban ngành, đoàn thể xã Tân Hưng còn tổ chức vận động, quyên góp được 553 suất quà trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, xã còn phối hợp sửa chữa nhà cho một hộ gia đình người có công bị ảnh hưởng mưa giông; hỗ trợ tiền mai táng phí cho 6 người có công với tổng kinh phí 125 triệu đồng…

 HỒNG PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên