12-4: Ngày quốc tế con người bay vào không gian

Cập nhật: 12-04-2011 | 00:00:00
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa thông qua nghị quyết công nhận ngày 12-4 hằng năm là ngày quốc tế con người bay vào không gian. Nghị quyết này do Nga đưa ra nhằm đánh dấu 50 năm ngày phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin lần đầu tiên bay vào không gian. Hãng tin RIA dẫn lời Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách Thông tin Kiyo Akasaka: “Chuyến đi gây kinh ngạc này trôi qua đã 50 năm nhưng huyền thoại về sự dũng cảm trong hành trình đến tận cùng biên giới của Gagarin tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các cuộc thám hiểm không gian của con người và các quốc gia trên thế giới”. Nhân dịp này, một cuộc triển lãm hình ảnh về chuyến bay nói trên cũng đã được tổ chức tại trụ sở LHQ. Tại Nga, Tổng thống Dmitry Medvedev dự kiến đi thăm một trung tâm kiểm soát bay không gian ở ngoại ô Moscow trong khi Thủ tướng Vladimir Putin sẽ tiếp xúc với các phi hành gia Nga và Ukraine tại Ukraine trong ngày 12-4. Chính quyền Nga cũng thông báo công bố hơn 700 trang tài liệu mật về chuyến bay vào không gian lần đầu tiên này cũng như về cuộc sống của phi hành gia Gagarin.   Phi hành gia Yuri Gagarin. Ảnh: AP Vào ngày 12-4-1961, Gagarin, khi đó 27 tuổi, đã bay quanh quỹ đạo trái đất trên phi thuyền Vostok-1 của Liên Xô trong vòng 108 phút và đáp xuống mặt đất an toàn tại làng Smelovka, thuộc thành phố Saratov của vùng Ternovsky. Ông hy sinh khi lái chiếc máy bay Mig-15 bị nổ vào năm 1968.Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên