Bộ máy y tế huyện, thị, thành phố: Sẽ áp dụng mô hình mới từ đầu năm 2013

Cập nhật: 09-11-2012 | 00:00:00

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tại cuộc họp với các sở ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Y tế báo cáo về mô hình tổ chức y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh vừa qua.

Theo Sở Y tế, hiện nay mô hình y tế huyện, thị xã, thành phố gồm 4 đơn vị: Phòng Y tế, Bệnh viện huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Đến nay, ngành y tế tuyến huyện, thị, thành phố đã đào tạo, tuyển dụng mới 82 cán bộ đại học, đang đào tạo 97 cán bộ đại học và 71 cán bộ sau đại học…

Phát biểu tại cuộc họp, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung trong thời gian qua, tổ chức y tế cơ sở bị phân tán về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sự phối kết hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ, kém hiệu quả... Chủ tịch khẳng định, sẽ sát nhập Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ thành một đơn vị, còn Phòng Y tế vẫn giữnguyên. Riêng đối với TP.TDM, nên quy hoạch xây dựng bệnh viện hoặc phòng khám khu vực; đồng thời tăng cường thêm về nhân lực, bộ máy, trang thiết bị. Chủ tịch cũng lưu ý ngành y tế cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ Phòng Y tế, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc… Về cơ chế quản lý, thực hiện theo cơ chế song trùng lãnh đạo quản lý giữa ngành dọc và chính quyền địa phương, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Ngành y tế hoàn chỉnh công tác chuẩn bị, để đầu tháng 12 báo cáo với UBND tỉnh, sau đó báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thống nhất áp dụng mô hình mới trong toàn tỉnh, thời gian áp dụng bắt đầu từngày 1-1-2013; thống nhất với các địa phương về nhân sự nhằm bảo đảm nhân sự khi bộ máy mới đi vào hoạt động...

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên