Dịch bệnh trên người và gia cầm diễn biến phức tạp

Cập nhật: 11-04-2011 | 00:00:00

* Cúm A/H1N1 và sốt xuất huyết gia tăng

 

Theo Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 425 trường hợp có xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 11 trường hợp tử vong.

 

Chỉ riêng tại bệnh viện Nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận 235 ca mắc cúm A/H1N1, trong đó có 176 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 nằm điều trị nội trú. Đặc biệt, tiến hành điều tra dịch tễ có tới 43% bệnh nhân tử vong vì cúm A/H1N1 là phụ nữ mang thai ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ. Ngoài ra, phần lớn đối tượng nhiễm cúm A/H1N1 thường trong độ tuổi lao động và có gia đình 2 - 3 người cùng đến viện khám do bị lây nhiễm cúm A/H1N1.

 

Cùng với dịch cúm A/H1N1 tiếp tục gia tăng người mắc, Cục Y tế dự phòng cũng đã có thống kê từ đầu năm tới nay, cả nước ghi nhận gần 9.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 40 tỉnh thành, trong đó 7 người tử vong. Đáng chú ý, só với cũng kỳ năm ngoái, số mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng, số ca mắc tăng 4,4%, tử vong tăng 4 trường hợp.

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên