Hồ nước trong như nước tinh khiết

Cập nhật: 23-12-2011 | 00:00:00

Các nhà khoa học New Zealand phát hiện ra hồ nước có độ tinh khiết cao nhất thế giới.

 

Đó là hồ Blue nằm trong Công viên quốc gia Nelson Lakes, miền nam New Zealand, Xinhua đưa tin.

  Hồ Blue.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nước và Khí quyển quốc gia (NIWA) đã khảo sát hồ Blue nhiều lần. Họ nhận thấy tầm nhìn trong nước của hồ dao động từ 70-80 m. Độ trong của nước hồ Blue chỉ kém các hồ phía đông nam Thái Bình Dương, gần đảo Phục Sinh.

 

"Về lý thuyết, kết quả đo đạc bằng những công cụ tốt nhất trong phòng thí nghiệm cho thấy tầm nhìn trong nước tinh khiết là 80 m. Điều đó có nghĩa là nước hồ Blue có độ tinh khiết gần bằng nước cất", tiến sĩ Rob Davies-Colley, một chuyên gia thủy sản, cho biết.

 

Tầm nhìn qua làn nước tại hồ Blue còn lớn hơn cả hồ Te Waikoropupu Springs ở vịnh Golden, nơi có tầm nhìn 63 m.

 

Nước hồ Blue có màu tím xanh đặc trưng. Về mùa mưa, màu xanh trở nên sẫm hơn một chút, nhưng tầm nhìn trong nước cũng chỉ giảm xuống khoảng một mét.

(Theo VNE)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên