Hội Đông y huyện Bến Cát tổ chức tổng kết công tác hội 2012

Cập nhật: 11-01-2013 | 00:00:00

(BDO) Sáng (11-1), Hội Đông y huyện Bến Cát đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2012 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2013.

Trong năm 2012, bằng phương pháp y học dân tộc cổ truyền, các Hội Đông y từ huyện đến cơ sở đã thực hiện khám bệnh, châm cứu, bấm huyệt, giác hơi xoa bóp, quang điện châm laser, chiếu đèn hồng ngoại và vật lý trị liệu cho hơn 95.800 lượt bệnh nhân, hốt được 36.937 thang thuốc. Trong đó, khám chữa bệnh từ thiện cho 40.819 lượt bệnh nhân, hốt 203.875 thang thuốc; tổng số tiền khám chữa bệnh khoảng trên 2,5 tỷ đồng. Các Hội Đông y đã điều trị các bệnh như: ngoại cảm, rối loạn tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, thấp khớp, thần kinh tọa, viêm xoang, di chứng tai biến mạch máu não, đạt tỷ lệ giảm bệnh và khỏi từ 50% - 60%.

Dịp này, Lương y Nguyễn Trung Hiếu (xã Chánh Phú Hòa) đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” do Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao tặng; Hội Đông y tỉnh, huyện đã trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội đông y năm 2012.

Nam Liêm

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên