Nga dọa ngừng hoạt động các trạm thuộc GPS của Mỹ

Cập nhật: 15-05-2014 | 00:00:00
 

Phó thủ tướng Nga Dmirtry Rogozin. (Nguồn: RIA Novosti)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người giám sát sự phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, hôm 13-5 cảnh báo rằng vào ngày 1-6 tới, hoạt động của các trạm thuộc Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ có thể bị ngừng hoàn toàn nếu cuộc đàm phán về việc bố trí ở Mỹ 8 trạm trong hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GLONASS của Nga không được hoàn tất.

Theo ông Rogozin, Nga đã chuyển đề xuất này cho phía Mỹ 2 năm trước nhưng vấn đề bị đã bị đình trệ.

Hiện ở Nga có 11 trạm theo dõi Mặt Đất truyền tín hiệu GPS được đặt tại 10 khu vực của nước này./.

(VNA)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên