Số trường hợp nhiễm mới virus HIV đã giảm đáng kể

Cập nhật: 21-11-2012 | 00:00:00

Theo báo cáo của Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hiệp quốc (UNAIDS), từ năm 2001 đến nay, số trường hợp nhiễm mới virus HIV trên toàn thế giới đã giảm đáng kể so với các giai đoạn trước đó.

 Ảnh minh họa.  Dẫn báo cáo công bố ngày 20-11, phóng viên TTXVN tại Liên hiệp quốc cho biết UNAIDS đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia ở khu vực Caribe trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ này khi giảm được tới 42% số ca nhiễm mới.

Các nước tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi cũng giảm được hơn 35% số bệnh nhân HIV/AIDS. Tuy nhiên, tại Đông Âu và Trung Á, số trường hợp nhiễm mới HIV vẫn tiếp tục tăng.

Theo các chuyên gia của UNAIDS, trong năm 2011, nhờ có nguồn đầu tư tài chính thỏa đáng cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS nên số trường hợp tử vong do căn bệnh này đã giảm được nửa triệu ca so với năm 2005 (tương đương với 24%), xuống còn 1,7 triệu ca.

Riêng ở châu Phi, đặc biệt là các nước nằm ở phía Nam sa mạc Sahara, số trường hợp tử vong đã giảm 30% trong cùng thời kỳ xuống còn 1,2 triệu trường hợp. Tuy nhiên, Đông Âu và Trung Á vẫn là hai "điểm nóng" với số ca tử vong vì HIV/AIDS tăng thêm 21% lên 92.000 ca. Mức tăng này ở Trung Đông và Bắc Phi là 17%.

UNAIDS nhấn mạnh tuy số người nhiễm HIV/AIDS đã giảm đáng kể song hiện vẫn có tới 0,6% dân số toàn cầu mang trong người loại virus chết người này, đặc biệt tại một số khu vực ở châu Phi như Nam sa mạc Sahara, nơi hiện có tới 4% thanh thiếu niên đang phải sống chung với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Trên phạm vi toàn cầu, trong năm 2011 đã có 2,5 triệu người nhiễm mới HIV/AIDS, giảm so với con số 2,6 triệu trường hợp nhiễm mới của một năm trước đó và giảm 20% so với năm 2001. Số trẻ em nhiễm mới là 330.000 em, giảm 40.000 em so với năm 2011 và giảm tới 43% so với năm 2003. Tổng số bệnh nhân HIV/AIDS trên thế giới hiện nay là 34 triệu người.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên