10 nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ tuyên bố “sự cố bất thường”

Cập nhật: 24-08-2011 | 00:00:00

Ngay sau khi xảy ra trận động đất mạnh nhất trong vòng 67 năm qua tại vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về các nhà máy điện hạt nhân quanh khu vực tâm chấn động đất. Đã có 10 nhà máy tuyên bố tình trạng "sự cố bất thường".

Nhà máy điện hạt nhân North Anna, tại Louisa County là nhà máy gần với khu vực tâm chấn nhất. Nhà máy này hiện có hai lò phản ứng đang hoạt động. Người phát ngôn từ Uỷ ban Quản lý hạt nhân Mỹ (NRC) cho biết, nhà máy đã tự động ngắt điện ngay lập tức sau khi trận động đất xảy ra và hiện đang hoạt động bằng bốn máy phát điện diesel. Nhà máy North Anna lập tức đã tuyên bố tình trạng “sự cố bất thường”, mức cảnh báo thấp nhất trong bốn mức cảnh báo khẩn cấp.

 

Theo NRC, đến nay đã có 10 nhà máy điện hạt nhân ở bốn bang thuộc khu vực bờ biển phía Đông tuyên bố tình trạng “sự cố bất thường”. Đó là các nhà máy North Anna; Surry ở bang Virginia; Hope Creek, Oyster Creek và Salem ở New Jersey; Susquehanna, Three Mile Island, Peach Bottom và Limerick ở Pennsylvania; Calvert Cliffs ở Maryland. Theo người phát ngôn của NRC, cụm từ “sự cố bất thường” là một thuật ngữ kỹ thuật có nghĩa là “một số điều không bình thường đã xảy ra”, chứ không có ý nghĩa rằng các lò phản ứng bị hư hỏng thực sự.

Theo một bản tin đăng trên MSNBC, NRC đã từng cho biết trong số các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ thì các nhà máy điện hạt nhân ở khu vực bờ biển phía Đông là nơi có rủi ro bị phá huỷ cao nhất nếu xảy ra động đất.

Lý do là vì vào thời điểm những năm 1960, 1970, khi phần lớn các nhà máy điện hạt nhân được xây dựng, chính phủ Mỹ đã được cảnh báo về nguy cơ động đất thường xảy ra ở khu vực bờ biển phía Tây. Do đó hầu hết các nhà máy khu vực này đều được thiết kế để có khả năng chống chọi với động đất cao nhất. Trong khi đó, khu vực bờ biển phía Đông là nơi ít xảy ra động đất nên hầu hết các nhà máy không được thiết kế để chịu đựng được những trận động đất lớn.

Theo Fox, MSNBC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên