127 người chết trong vụ rơi máy bay tại Congo

Cập nhật: 09-07-2011 | 00:00:00

Một chiếc máy bay chở khách rơi trong trời mưa giông lớn tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm 8.7, khiến 127 người chết, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Giao thông nước này cho biết, có 51 người sống sót.

Phát ngôn viên của Bộ Giao thông Congo Gudile Bualya cũng cáo buộc, Hãng hàng không Hewa Bora quản lý chiếc máy bay gặp nạn đã không có thông báo chính xác số người thiệt mạng và số người đi trên máy bay.

  Một chiếc Boeing 727, cùng loại với chiếc gặp nạn.

Trước đó, Chủ tịch hãng Hewa Bora Stavros Papaioannou chỉ nói rằng, chiếc máy bay thương mại Boeing 727 của hãng chở theo 118 người, bao gồm cả phi hành đoàn (3 phi công, 2 tiếp viên và một nhân viên cơ khí), đã gặp tai nạn khi đáp xuống phi trường Kisangani ở đông bắc nước này vào lúc 15 giờ chiều 8.7 (tức 20 giờ cùng ngày theo giờ VN).

"Chúng tôi đã tìm thấy thi thể 44 người, hai người khác chết tại bệnh viện nâng con số người chết lên thành 46 người", AFP dẫn lời Chủ tịch hãng Hewa Bora Stavros Papaioannou cho biết. Ngoài ra, có 53 người được cứu sống đang được điều trị tại bệnh viện, nhiều người bị phỏng rất nặng. Tuy nhiên số phận của 19 người còn lại vẫn chưa được xác định.

Theo Reuters, trời mưa lớn khiến chiếc máy bay, cất cánh từ thủ đô Kinshasa, không thể đáp xuống trên đường băng tại Kisangani và nó đã rơi vào một khu rừng gần đó rồi bốc cháy. Thời tiết xấu và khu rừng rậm rạp cũng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều chuyến bay tại Kisangani đã bị hoãn lại và chỉ được phép cất cánh sau đó hơn một giờ.

Hãng hàng không bị liệt vào danh sách đen

 Hewa Bora là một hãng hàng không tư nhân của Congo chuyên thực thiện các chuyến bay theo lịch trình từ thủ đô Kinshasa tới thành phố Kisangani và các điểm đến khác.

Liên minh châu Âu đã liệt Hewa Bora vào danh sách đen các hãng hàng không không an toàn. Tất cả các hãng hàng không khác của Congo được giới chức cấp giấy phép cũng nằm trong danh sách đen của EU.

Đây là tai nạn chết người nghiêm trọng thứ 2 liên quan tới Hewa Bora trong 3 năm qua, sau khi một chiếc máy bay DC-9 gặp nạn trong khi cất cánh ở ngoại ô thành phố Goma thuộc phía đông Congo hồi năm 2008, làm 44 người chết.

Theo trang web của Hewa Bora, hãng hàng không này vận hành 8 chiếc máy bay: 5 chiếc MD-82, 2 chiếc Boeing 727 và một chiếc Boeing 727-266 ER.

Từng là chiếc máy bay bán chạy nhất thế giới, Boeing 727 đã cất cánh lần đầu tiên năm 1963 và được thiết kế cho các lộ trình tầm ngắn và tầm trung. Chiếc máy bay cuối cùng được giao năm 1984.

Cũng theo trang web của Hewa Bora, hai chiếc Boeing của hãng có 137 ghế hành khách hạng phổ thông và 12 ghế hạng thương gia. Chúng chỉ hoạt động trong nội địa Congo.

Các mạng lưới đường bộ và đường sắt qua các vùng rừng ở Congo rất ít, vì thế giao thông đường không và đường sông thường là giải pháp cho các chuyến đi dài.

Hồi tháng 4 vừa rồi, 32 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay của Liên hợp quốc gặp nạn trong lúc đang cố gắng hạ cánh tại sân bay Kinshasa. Hãng vận hành máy bay là hãng hàng không Gruzia Airzena Georgian Airways.

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên