Anh Nguyễn Ngọc Ân: Tham gia công tác Đoàn với tất cả niềm đam mê
Cập nhật: 19-07-2013 | 00:00:00
7 năm trước, anh Nguyễn
Ngọc Ân (sinh năm 1990), công nhân Công ty TNHH Giày Hân Xương Việt Nam (xã Tân
Định, huyện Bến Cát) khăn gói từ An Giang lên phường Hiệp An, TP.TDM lập nghiệp.
Đất khách quê người chưa quen biết ai, khiến anh rất nhớ nhà. Nhiều lúc anh chỉ
muốn về quê. Thấy anh hăng hái, nhiệt tình, chủ nhà trọ đã giới thiệu với các bạn
ĐVTN; rồi Ân được các bạn mời tham gia sinh hoạt Đoàn tại Phường đoàn Hiệp An.
Qua các chương trình “Sân chơi cuối tuần”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”… Ân đã được
hòa nhập với mọi người và dần quên đi cảm giác nhớ nhà như trước. Từ đó về sau,
hễ các bạn gọi là anh đều hào hứng tham gia ngay. Anh không chỉ được tham gia
vui chơi sau những giờ lao động mệt nhọc, mà mỗi dịp xuân về anh còn được Phường
đoàn đến thăm, tặng quà. Những lúc ấy anh vui lắm, anh chia sẻ: “Những lúc được
sự quan tâm của mọi người tôi thấy ấm áp lắm, lúc đó tôi nghĩ sau này mình cũng
phải chăm lo cho các TNCN xa quê như thế và tôi cảm thấy mình đam mê công tác
Đoàn từ đó”. Và ý nghĩ chăm lo cho TNCN của anh thành hiện thực khi Phường
đoàn, và các bạn TNCN thấy được sự năng nổ, nhiệt tình của anh nên đã đề cử anh
làm Chi hội trưởng Chi hội TNCN nhà trọ. Để vận động các bạn tham gia buổi sinh
hoạt Đoàn - Hội, anh đến từng phòng trọ, vận động từng bạn vào chi hội. Để tạo
không khí sôi nổi, tăng sự thu hút đối với các bạn TNCN, ngày cuối tuần, khi
thì anh tổ chức hát karaoke tại nhà trọ, khi thì tổ chức trò chơi… Cứ như thế,
dần dần các TNCN trong khu nhà trọ tích cực tham gia. Không những vậy, anh còn
thu hút được các bạn ở những nhà trọ lân cận tham gia. Không dừng lại ở việc tổ chức ca hát, chơi trò chơi anh phối
hợp cùng Đoàn phường tuyên truyền pháp luật cho các bạn, tổ chức các hoạt động
tình nguyện vì cộng đồng như: trồng cây xanh, xóa mẫu quảng cáo sai quy định, dọn
dẹp vệ sinh đường phố… Anh Ân cho biết: “Các bạn TNCN còn nhiều thiệt thòi lắm
nên tôi muốn góp chút sức mình để giúp các bạn TNCN có thêm chút niềm vui trong
cuộc sống, mong rằng qua các chương trình các bạn sẽ tiếp thêm phần nguồn động
viên để phấn đấu vươn lên khẳng định giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước”. NGỌC NHƯ