Ban Chỉ đạo 515 tỉnh: Động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tập thể

Cập nhật: 13-03-2024 | 15:32:31

(BDO) Ngày 13-3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức nghi thức dâng hương và động thổ tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ. Dự lễ động thổ có Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. 


Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu tại buổi lễ 

Được biết, từ năm 2013 đến tháng 12-2023, Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát trên 90 địa điểm; tổ chức hội thảo 40 lần để xác định thông tin về vị trí mộ liệt sĩ; đồng thời đã tiến hành tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại 85 địa điểm khác nhau với diện tích đã làm 180.000 m2. Kết quả, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 341 hài cốt liệt sỹ, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ tỉnh trang trọng đúng quy định. 



Nghi thức động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong đó, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 cung cấp thông tin tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ có 42 liệt sĩ của đơn vị hi sinh. Từ năm 2004-2019, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 và cựu chiến binh Ô-xtơ-rây-li-a tiến hành khảo sát, tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa có kết quả. 

Với trách nhiệm trước các anh linh của anh hùng liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức khảo sát, xác định vị trí tọa độ để tìm kiếm. Theo xác định, vị trí hiện tại nằm trên khu đất trồng cây cao su của ông Huỳnh Văn Trung và các chủ hộ khác trên địa bàn xã, với diện tích khoảng hơn  5.000m2. 

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên