Băng cướp liên huyện hầu tòa

Cập nhật: 03-10-2016 | 08:44:20

TAND huyện Bàu Bàng vừa đưa vụ án cướp giật tài sản do các bị cáo Hồ Hoàng Khang, Hoàng Văn Hồng, Võ Hoàng Nhã thực hiện ra xét xử. Các bị cáo là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài. Chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng này thực hiện 13 vụ cướp giật, gây hoang mang cho người dân huyện Bàu Bàng và các địa phương lân cận.


Hồ Hoàng Khang và Hoàng Văn Hồng khi mới bị bắt. Ảnh: N.HẬU

Khoảng 19 giờ ngày 31-1- 2016, sau khi cùng bàn bạc đi cướp giật tài sản của người đi đường, Hồng điều khiển xe máy chở Khang từ phòng trọ tại KP.6, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát đến khu vực gần Công an phường Mỹ Phước tìm người cướp. Phát hiện ông Lu Guang Yong điều khiển xe chở bà Lê Thị B. nên chúng bám theo giật lấy giỏ xách của bà B.

Ra tay thành công, cả hai chạy đến đoạn đường vắng lục soát túi lấy trong giỏ một điện thoại và 400.000 đồng rồi vứt bỏ chiếc túi xách. Chiếc điện thoại trên được bán cho Tuấn Anh với giá 2 triệu đồng. Sau đó không lâu, khoảng 18 giờ ngày 4-2, Hồng điều khiển xe chở Khang di chuyển trên quốc lộ 13 theo hướng từ TX.Bến Cát đến TP.Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực phường Thới Hòa, Hồng và Khang phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh K. điều khiển xe chở chị Trần Thị Yến N. lưu thông phía trước cùng chiều, khi xe chị K. dừng đèn đỏ, Hồng cho xe ép sát bên phải để Khang giật tài sản rồi tăng tốc chạy đến một bãi đất trống lục túi xách lấy số tiền 1,3 triệu đồng.

Sau khi có tiền, cả hai chia nhau tiêu xài. Hết tiền chúng lại đi gây án. Ngày 20-2, một mình Khang gây án tại phường Mỹ Phước và trúng đậm khi trong túi xách có 13 triệu đồng và điện thoại iPhone 6. Khang hào phóng tặng bạn gái chiếc điện thoại iPhone 6 rồi dùng số tiền cướp giật mua tặng bạn dây chuyền, nhẫn vàng.

Ngoài việc cấu kết với Hồng, bị cáo Khang còn cùng đối tượng khác là Võ Hoàng Nhã thực hiện nhiều vụ cướp giật. Thời gian trước tết năm 2016, Khang rủ Nhã đi cướp giật tài sản nhưng Nhã không đồng ý tham gia. Khoảng 18 giờ ngày 27-2, do không có tiền tiêu xài nên Nhã chủ động điện thoại cho Khang rủ đi cướp giật tài sản. Sau khi bàn bạc thống nhất, Khang chở Nhã đi đến đường ĐT749A đến địa bàn xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng thực hiện 2 vụ cướp giật, sau đó chúng tiếp tục đến địa bàn xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng thực hiện thêm 1 vụ nữa.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Khang đang chở Nhã chạy trên đường quốc lộ 13 trước Công ty TNHH Long Trường Giang thuộc KP.4, phường Mỹ Phước, hướng từ TP.Thủ Dầu Một đến TX.Bến Cát thì phát hiện ông Phạm Văn T. điều khiển xe chở bà Hồ Thị Y. lưu thông phía trước cùng chiều. Bà Y. có đeo túi xách nên Khang ép xe giật túi của bà. Sau khi giật được túi xách, Khang tăng tốc chạy về phòng trọ của Nhã lục túi xách và chia đôi số tiền cướp được. Mỗi người được 1,2 triệu đồng. Khang đem điện thoại iPhone 5 lấy được đến tiệm điện thoại di động của Tuấn Anh nhờ bán giùm. Tuấn Anh kiểm tra điện thoại thấy điện thoại bị khóa mật khẩu, biết tài sản này do các đối tượng trên phạm tội mà có nhưng Tuấn Anh vẫn gọi điện cho Nguyễn Thanh Tuấn bán với giá 1,3 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 31-1- 2016, sau khi cùng bàn bạc đi cướp giật tài sản của người đi đường, Hồng điều khiển xe máy chở Khang từ phòng trọ tại KP.6, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát đến khu vực gần Công an phường Mỹ Phước tìm người cướp. Phát hiện ông Lu Guang Yong điều khiển xe chở bà Lê Thị B. nên chúng bám theo giật lấy giỏ xách của bà B.

Ra tay thành công, cả hai chạy đến đoạn đường vắng lục soát túi lấy trong giỏ một điện thoại và 400.000 đồng rồi vứt bỏ chiếc túi xách. Chiếc điện thoại trên được bán cho Tuấn Anh với giá 2 triệu đồng. Sau đó không lâu, khoảng 18 giờ ngày 4-2, Hồng điều khiển xe chở Khang di chuyển trên quốc lộ 13 theo hướng từ TX.Bến Cát đến TP.Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực phường Thới Hòa, Hồng và Khang phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh K. điều khiển xe chở chị Trần Thị Yến N. lưu thông phía trước cùng chiều, khi xe chị K. dừng đèn đỏ, Hồng cho xe ép sát bên phải để Khang giật tài sản rồi tăng tốc chạy đến một bãi đất trống lục túi xách lấy số tiền 1,3 triệu đồng.

Sau khi có tiền, cả hai chia nhau tiêu xài. Hết tiền chúng lại đi gây án. Ngày 20-2, một mình Khang gây án tại phường Mỹ Phước và trúng đậm khi trong túi xách có 13 triệu đồng và điện thoại iPhone 6. Khang hào phóng tặng bạn gái chiếc điện thoại iPhone 6 rồi dùng số tiền cướp giật mua tặng bạn dây chuyền, nhẫn vàng.

Ngoài việc cấu kết với Hồng, bị cáo Khang còn cùng đối tượng khác là Võ Hoàng Nhã thực hiện nhiều vụ cướp giật. Thời gian trước tết năm 2016, Khang rủ Nhã đi cướp giật tài sản nhưng Nhã không đồng ý tham gia. Khoảng 18 giờ ngày 27-2, do không có tiền tiêu xài nên Nhã chủ động điện thoại cho Khang rủ đi cướp giật tài sản. Sau khi bàn bạc thống nhất, Khang chở Nhã đi đến đường ĐT749A đến địa bàn xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng thực hiện 2 vụ cướp giật, sau đó chúng tiếp tục đến địa bàn xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng thực hiện thêm 1 vụ nữa.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Khang đang chở Nhã chạy trên đường quốc lộ 13 trước Công ty TNHH Long Trường Giang thuộc KP.4, phường Mỹ Phước, hướng từ TP.Thủ Dầu Một đến TX.Bến Cát thì phát hiện ông Phạm Văn T. điều khiển xe chở bà Hồ Thị Y. lưu thông phía trước cùng chiều. Bà Y. có đeo túi xách nên Khang ép xe giật túi của bà. Sau khi giật được túi xách, Khang tăng tốc chạy về phòng trọ của Nhã lục túi xách và chia đôi số tiền cướp được. Mỗi người được 1,2 triệu đồng. Khang đem điện thoại iPhone 5 lấy được đến tiệm điện thoại di động của Tuấn Anh nhờ bán giùm. Tuấn Anh kiểm tra điện thoại thấy điện thoại bị khóa mật khẩu, biết tài sản này do các đối tượng trên phạm tội mà có nhưng Tuấn Anh vẫn gọi điện cho Nguyễn Thanh Tuấn bán với giá 1,3 triệu đồng.

Ngoài 13 vụ cướp giật đã được làm rõ, bị cáo Khang và Hồng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Bàu Bàng và TX.Bến Cát nhưng Cơ quan điều tra chưa xác định được người bị hại. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, xác minh tìm người bị hại, khi có căn cứ sẽ xử lý sau. Xét mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khang 6 năm tù, Hồng 5 năm tù và Nhã 3 năm tù cho hành vi cướp giật tài sản. Đối với hành vi của Phương Tuấn Anh và Nguyễn Thanh Tuấn, mỗi người bị tuyên phạt 8 tháng tù cho hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

THỦY TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên