Bình Dương đoạt 4 huy chương vàng giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXII

Cập nhật: 14-07-2022 | 19:24:58

(BDO) Tham dự giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Karate quốc gia lần thứ XXII năm 2022 Bình Dương có 6 CLB. Đoàn Bình Dương đã giành được 4 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 19 huy chương đồng (HCĐ).

Võ sĩ Nguyễn Đỗ Trung Kiến, đoàn TX.Bến Cát (thứ 2 từ trái sang) mang về 1 trong 2 tấm HCV quý giá cho Karate Bình Dương.

Giải vô địch các CLB Karate quốc gia lần thứ XXII năm 2022 diễn ta tại Phú Yên từ ngày 5 đến 14-7, có sự tham gia của gần 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 64 CLB ở 43 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc, tham gia tranh tài 91 bộ huy chương với 2 nội dung Kata và Kumite ở các lứa tuổi 10-11, 12-14, 15-17, trên 18 và trên 35.

Tại giải đấu này, Bình Dương có 6 CLB tham dự và mang về những thành tích khả quan. Kết thúc những ngày thi đấu căng thẳng, quyết liệt, các CLB Karate của Bình Dương đã đoạt 4 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Trong đó, đội tuyển Bình Dương đoạt 1 HCV và 7 HCĐ; huyện Phú Giáo 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; TX.Bến Cát 1 HCV và 2 HCB; TX.Tân Uyên 1 HCB và 3 HCĐ; huyện Bắc Tân Uyên 1 HCB và 3 HCĐ; TP.Thuận An 4 HCĐ và TP.Thủ Dầu Một 1 HCĐ.

Hai võ sĩ Lưu Võ Anh Duy (đội tuyển Bình Dương) và Nguyễn Đỗ Trung Kiến (TX.Bến Cát) đã thi đấu ấn tượng để mang về hai tấm HCV quý giá cho đoàn Karate Bình Dương tại giải đấu năm nay.

Giải đấu này chính là dịp để cho huấn luận viên trưởng của đội tuyển Karate Bình Dương rà soát lại lực lượng, chất lượng chuyên môn của VĐV, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn để hướng đến kết quả cao khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tại Quảng Ninh vào tháng 11 tới đây.

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên