Các địa phương chi nhầm khoảng 1.900 trường hợp và được yêu cầu phải thu hồi

Cập nhật: 23-10-2021 | 11:15:54

(BDO) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến ngày 23-10, các địa phương trong tỉnh đã chi hỗ trợ chính sách cho người dân trên địa bàn trên 2.596 tỉ đồng cho 3 gói hỗ trợ (gồm chi theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ; Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh và Quyết định số 12 của UBND tỉnh). Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh cho 1.423.300 trường hợp, với số tiền 426,99 tỷ đồng (300.000 đồng/trường hợp hỗ trợ tiền thuê nhà trọ); chi theo Quyết định số 12 của UBND tỉnh cho 1.394.830 trường hợp, với số tiền là 697,415 tỷ đồng (500.000 đồng/trường hợp hỗ trợ lương thực cho người ở trọ).

Các địa phương trong tỉnh đã rà soát và buộc thu hồi các trường hợp chi nhầm.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh dần được khống chế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát lại các gói chi hỗ trợ nhằm tránh chi sai, thiếu công bằng, đúng với chỉ đạo ngay từ những ngày đầu. Qua đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lập một đoàn kiểm, giám lại các gói chi. UBND tỉnh cũng lập một đoàn giám sát để giám sát toàn bộ hoạt động chi các gói ngân sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các địa phương.

Nhìn chung, công tác giám sát chi hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được thực hiện nhanh, chính xác. Qua giám sát, ngành chức năng đã kịp thời phát hiện khoảng 100.000 trường hợp chưa nhận 2 gói hỗ trợ 300.000 đồng/trường hợp theo Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh và 500.000 đồng/trường hợp theo Quyết định số 12 của UBND tỉnh. Ngay lập tức, tỉnh đã chỉ đạo chi bổ sung và đã chi xong trong ngày 15-10.

Bà Hằng cho biết thêm, trong số 100.000 trường hợp chi bổ sung gói 800.000 đồng (theo Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh và Quyết định số 12 của UBND tỉnh) chủ yếu là ở TX.Tân Uyên và TP.Thuận An. Theo quyết định của tỉnh, gói 800.000 đồng đã kết thúc vào ngày 31-8, chỉ chi cho những đối tượng có mặt tại địa phương trong thời gian này. Tuy nhiên, thời điểm này tại TP.Thuận An và TX.Tân Uyên ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện “khóa chặt, đông cứng”, nên dẫn đến việc chậm đăng ký, đăng ký chồng chéo, khiến chậm trong khâu xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, có người nôn nóng nhận tiền nên đã đăng ký từ 3-4 lần, do vậy địa phương phải rà soát, bóc tách, dẫn đến chi chậm. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả 100.000 trường hợp chi bổ sung đều có mặt tại Bình Dương và đăng ký trước 31-8, theo đúng quy định của tỉnh.

Trước thông tin các địa phương đã chi nhầm tiền hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cho 22.900 trường hợp gói 800.000 đồng, bà Hằng cho biết, 2 chính sách hỗ trợ của tỉnh được yêu cầu thực hiện khẩn cấp để chi hỗ trợ ngay cho người khó khăn đang có mặt tại phòng trọ trong thời gian cao điểm dịch bệnh. Do đó, các địa phương được yêu cầu duyệt danh sách tới đâu chi ngay tới đó, không đòi hỏi người dân các giấy tờ không cần thiết và thời gian thực hiện gấp, nên không tránh khỏi trường hợp bị trùng hoặc sót. Nhưng đây chỉ là số liệu tổng rà soát, phần lớn các trường hợp này đã được các cơ quan chức năng chủ động phát hiện và chưa chi.

Số trường hợp đã chi trùng chỉ khoảng 1.900 trường hợp và được yêu cầu phải thu hồi.

Tin, ảnh: Quang Tám

       

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên