Chăm lo tốt gia đình chính sách, người có công trong dịch bệnh

Cập nhật: 30-07-2021 | 10:58:09

 Không chỉ vào những dịp lễ, tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phú Giáo luôn xác định quá trình xây dựng và phát triển huyện phải luôn quan tâm, bảo đảm tốt nhất đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng (NCC). Thực hiện mục tiêu này, đến nay 100% gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện có đời sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân trong khu vực.

 Ông Nguyễn Văn Lợi (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Phú Giáo đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh

 Tích cực chăm lo cho người có công

Trải qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và các cuộc chiến tranh biên giới, Phú Giáo đã tiễn đưa hàng ngàn người con lên đường đi chiến đấu. Trong số đó có người hy sinh, có người để lại một phần máu xương trên khắp các chiến trường. Tất cả đều góp nhiều công lao, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Bồ Thanh Tùng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo, toàn huyện có 2.766 đối tượng chính sách, NCC. Trong đó, có 759 đối tượng chính sách, NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 2.007 đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần. Những năm qua, Phú Giáo luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần NCC và các gia đình chính sách.

Trong những tháng đầu năm 2021, các chính sách chi trả chế độ, mua bảo hiểm y tế, ưu đãi về giáo dục - đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe cho NCC được Phú Giáo thực hiện đồng bộ. Huyện đã chi trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho 176 đối tượng NCC; sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ huyện với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; kịp thời gia hạn và cấp mới 3.298 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, NCC và thân nhân NCC trên địa bàn huyện, đạt 98,42% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện cấp tiền tết cho 4.100 lượt đối tượng chính sách, NCC, tổ chức thăm tặng quà 892 đối tượng chính sách, NCC. Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh cũng đã tặng 156 phần quà cho NCC huyện Phú Giáo. Ngoài ra, các xã, thị trấn còn vận động kinh phí mua quà thăm, tặng các đối tượng NCC…

Cùng với đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện tổ chức rà soát NCC khó khăn về nhà ở, đề nghị UBND huyện phê duyệt danh sách 57 căn; trong đó đề nghị xây mới 7 căn, sửa chữa 50 căn với tổng kinh phí thực hiện là 3,2 tỷ đồng (kinh phí ngân sách địa phương). Huyện cũng đang triển khai xây dựng 5 căn nhà cho NCC khó khăn về nhà ở, kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương hỗ trợ với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Đặc biệt, huyện đã tiếp nhận 1 bộ hài cốt liệt sĩ do gia đình quản lý từ phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với UBND xã An Long khảo sát, quy tập 2 bộ hài cốt liệt sĩ chưa biết danh tính đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Bảo đảm đời sống các đối tượng chính sách

Theo chân đoàn cán bộ huyện Phú Giáo thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Công Diểu (sinh năm 1941, thương binh 2/4 ngụ thị trấn Phước Vĩnh). Tham gia kháng chiến và bị thương nhưng ông Diểu luôn lạc quan yêu đời và tích cực vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Diểu cho biết các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, được lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần, ông rất hạnh phúc. Đây sẽ là động lực giúp ông tiếp tục sống vui, khỏe và động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.

 Bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo:

“Đền ơn đáp nghĩa” là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh xương máu vì dân, vì nước, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ lớn chủ yếu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Vì vậy, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục nỗ lực vận động thực hiện tốt các chính sách theo quy định cũng như tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, NCC.

Hiện nay, tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Phú Giáo đều thực hiện tốt các chế độ đối với gia đình chính sách, NCC. Bà Bùi Thị Thúy Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết toàn xã có 514 đối tượng chính sách, NCC. Ngoài các phần quà vào các dịp lễ, tết, địa phương còn rà soát NCC, thân nhân NCC khó khăn về nhà ở để Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Dương hỗ trợ xây dựng. Kết quả, có 1 hộ là ông Đặng Văn Sinh (ấp Bình Hòa) đang tiến hành xây dựng nhà ở. Tính đến tháng 6-2021, xã đã hướng dẫn thực hiện 9 hồ sơ mai táng phí cho NCC, trong đó có 3 thương binh, 1 hoạt động kháng chiến…

Theo ông Tùng, ngay từ cuối tháng 6-2021, cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện Phú Giáo đã triển khai nhiều hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thật chu đáo, ấm áp nghĩa tình. Trong đó, huyện đã lên kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho khoảng 500 đối tượng chính sách, NCC có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm ở các xã, thị trấn, mỗi phần quà là 1,5 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên huyện chỉ tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và giao cho các xã, thị trấn đến thăm, tặng quà các đối tượng.

Có thể khẳng định, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Phú Giáo thời gian qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với các gia đình chính sách, NCC. Những việc làm thiết thực trên đãgiúp các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu”.

 MINH HIẾU - C.T.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên