Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Cập nhật: 29-01-2021 | 07:55:34

* Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong tổ chức tôn giáo, cơ sở tự viện

 Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo chỉ thị, trong các ngày 27 và 28-1-2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch bệnh, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Phong tỏa toàn bộ TP.Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28-1-2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường... Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ TP.Chí Linh ra bên ngoài... Tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) kể từ 12 giờ ngày 28-1-2021...

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo: Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các vi phạm...

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 109 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Tôn giáo tỉnh đã đề nghị các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tự viện trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung về tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, các tổ chức tôn giáo trực thuộc cần tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người và tổ chức các lễ hội. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, luôn nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ mình và cộng đồng.

Trong trường hợp có tổ chức các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, thông tin đến các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả công tác từ thiện xã hội, góp phần tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác với những thông tin sai sự thật, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh để hoạt động về mê tín, dị đoan.

Theo TTXVN - QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên