Chuẩn bị thêm các khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Cập nhật: 26-06-2021 | 08:04:23

Trong ngày 25-6, Bình Dương ghi nhận thêm 22 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã được cách ly từ trước. Với 22 ca này, tổng số ca mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 tại Bình Dương được nâng lên thành 213 ca. Hiện ngành y tế tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp kiểm soát tình hình dịch, cắt đứt nguồn lây và khẩn trương triển khai khu điều trị bệnh nhân Covid-19.


Trung tâm Y tế TP.Thuận An đã tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế, cho biết hiện nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Trên cơ sở xem xét nguồn lực ở các đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế TP.Thuận An triển khai ngay khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng cơ sở vật chất quy mô 100 - 200 giường bệnh nội trú, Trung tâm Y tế TP.Thuận An sẵn sàng cơ sở vật chất quy mô 100 - 200 giường bệnh nội trú phù hợp với quy định trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19. Sở Y tế cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế TP.Thuận An triển khai các khu điều trị này trước ngày 25-6.

Ngoài chỉ đạo 2 đơn vị trên triển khai khu điều trị, Sở Y tế còn chủ động ban hành quyết định thành lập Ban Điều hành điều trị bệnh nhân Covid-19 của ngành y tế tỉnh. Trên cơ sở đó, Trưởng ban Ban Điều hành là Phó Giám đốc Sở Y tế, 2 Phó Trưởng ban là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 2 thành viên là Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thuận An và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Bến Cát cùng một thư ký. Ban Điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phân luồng, tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng dự toán kinh phí trang bị thuốc, vật tư, hóa chất, giường bệnh khi cần thiết theo quy định; điều động nhân lực phục vụ công tác khi cần thiết.

Trước đó, Sở Y tế cũng có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện, sử dụng máy thở xâm nhập VFS-410 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP trao tặng cho Bộ Y tế. Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương 24 máy thở và bàn giao trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 8 máy thở và 8 huyện, thị, thành phố mỗi đơn vị 2 máy thở.

Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thị Nguyệt Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thuận An, cho biết thực hiện sự chỉ đạo của ngành, đến thời điểm này, Trung tâm Y tế thành phố đã sẵn sàng cơ sở vật chất quy mô 100 - 200 giường bệnh nội trú phù hợp để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước đó, khi được lựa chọn là đơn vị tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19, trung tâm đã nhanh chóng củng cố cơ sở vật chất, trang bị máy thở, monitor theo dõi bệnh nhân, hệ thống ô xy tường ở một số buồng bệnh cách ly điều trị, cơ bản đáp ứng phục vụ điều trị và hỗ trợ bệnh nhân thở máy. Bên cạnh đó, trung tâm cũng bố trí khu ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế trong bệnh viện, bảo đảm giao thông đi lại một chiều, tránh lây nhiễm chéo. Hiện tại trung tâm đã tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Thực tế cho thấy, trước đó Bình Dương đã chủ động nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19. Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, máy thở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến và các phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 với năng lực điều trị tối đa khoảng 600 bệnh nhân cùng lúc theo phương châm 4 tại chỗ. Ngành y tế tỉnh đã xây dựng phương án tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (trừ TP.Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên), mỗi đơn vị bố trí các khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với quy mô từ 10 - 20 giường, chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để tiếp nhận điều trị bệnh nhân tại địa phương và các trường hợp bệnh nhẹ để giảm áp lực cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bệnh viện ngành, bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh thì tùy tình hình thực tế bố trí từ 5 - 20 giường để tiếp nhận cách ly, cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 khi cần thiết. Các đơn vị này sẽ nhận điều trị khi số lượng bệnh nhân Covid-19 tại các Trung tâm Y tế vượt quá 70%.

Phát biểu tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Thuận An đang cách ly, điều trị 215 bệnh nhân gồm 213 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca tái dương tính từ tỉnh Khánh Hòa về và 1 chuyên gia nhập cảnh. Các bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số các bệnh nhân này có 1 bệnh nhân lớn tuổi, sinh năm 1948 và 3 bệnh nhân dưới 5 tuổi. Do số lượng bệnh nhân đang tăng nhanh, Sở Y tế đang chuyển các bệnh nhân sang cách ly điều trị tại Khu điều trị dã chiến tại khoa lao - tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngành y tế đang đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét thành lập Bệnh viện Dã chiến số 5 tại TP.Thủ Dầu Một khi số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế:

Do số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh, Sở Y tế đang chuyển các bệnh nhân sang cách ly điều trị tại Khu điều trị dã chiến tại khoa lao - tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngành y tế đang đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét thành lập Bệnh viện Dã chiến số 5 tại TP.Thủ Dầu Một khi số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của tỉnh.

 KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1001
Quay lên trên