Công an Bình Dương: Luôn chủ động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật: 06-01-2023 | 08:53:15

Ngày 4-1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng đại diện các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác trong năm 2022

Lập nhiều chiến công

Tại hội nghị, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã đánh giá các mặt công tác công an trong năm 2022, rút ra những bài học kinh nghiệm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023. Theo đó năm 2022, nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nên tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Công an tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Nhờ làm tốt các mặt công tác nên tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm gần 7% so với năm 2019; đã điều tra làm rõ 903 vụ, đạt trên 95%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt trên 97%. Ngành công an đã triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt gần 40 đối tượng; phát hiện 510 vụ phạm tội về ma túy (giảm 320 vụ); bắt giữ, xử lý gần 100 đối tượng, thu giữ trên 43kg ma túy tổng hợp, 97g heroin, 23.200 viên thuốc lắc và nhiều loại vũ khí, tang vật khác. Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, phát hiện 968 vụ, 973 đối tượng, hàng hóa tạm giữ ước tính trên 175 tỷ đồng; đã xác minh làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính 417 vụ, 419 đối tượng. Tổng số tiền phạt, truy thu, tịch thu hàng hóa trên 33,3 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 437 vụ, 446 đối tượng; khởi tố để điều tra 45 vụ, 46 bị can.

Công an tỉnh cũng đã triển khai tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) là nơi dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội như quán bar trá hình, karaoke, massage, khách sạn, nhà nghỉ, cầm đồ, cơ sở lưu trú... Qua đó, phát hiện 1.219 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vi phạm; khởi tố 20 vụ, 36 đối tượng; xử phạt hành chính trên 1.200 lượt cơ sở vi phạm…

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả

Trong năm, Công an tỉnh cũng đã củng cố, nhân rộng 3 mô hình hiệu quả, được nhiều địa phương ngoài tỉnh quan tâm, học tập kinh nghiệm, đó là Đội Công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và phòng cháy chữa cháy”. Song song đó, Công an tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở như Tổ xe ôm tự quản về ANTT, Camera an ninh…

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, qua tuần tra đã phát hiện, xử lý trên 71.000 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị. Tai nạn giao thông toàn tỉnh giảm. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập các đội cơ động xử lý sự cố giao thông cho 9 địa phương và Tổ tuần tra đặc biệt với tên gọi 171. Từ khi ra mắt Tổ 171 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 53,8% so với thời điểm trước đó, hạn chế thấp nhất các loại tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là Công an tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án 06/CP của Chính phủ. Đến nay, Công an tỉnh đã nhận và cấp phát được trên 1,5 triệu thẻ CCCD cho người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn tỉnh, đạt chỉ tiêu và đứng thứ 3 toàn quốc; đã triển khai 11/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 góp phần giúp Bình Dương vươn lên tốp 20 tỉnh trong toàn quốc đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chính thức hoạt động từ đầu tháng 12-2022. Hiện tại, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai được 5 mô hình điểm theo Đề án 06 của tỉnh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn an toàn về phòng cháy chữa cháy ngay từ mỗi hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó xử lý vi phạm hành chính trên 1.300 cơ sở; tạm đình chỉ 164 cơ sở và đình chỉ hoạt động 76 cơ sở vi phạm nghiêm trọng công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, không có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Với những thành tích đạt được trong năm 2023, nhiều lượt tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng I, hạng II; Huy chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh chủ động xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận toàn dân vững chắc; xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; xây dựng một tập thể đồng lòng, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc công tác công an năm 2023.

KHẮC CHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên