Công an huyện Dầu Tiếng: Phá án từ hình ảnh camera an ninh người dân cung cấp

Cập nhật: 30-05-2024 | 08:55:33

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an (CA) huyện Dầu Tiếng đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là việc vận động thực hiện Đề án “Xã hội hóa camera an ninh”. Kết quả là từ dữ liệu camera, CA huyện Dầu Tiếng đã đấu tranh, nhanh chóng làm rõ nhiều vụ trộm.


Từ dữ liệu camera an ninh truyền về trụ sở CA các địa phương của huyện Dầu Tiếng, giúp các đơn vị chủ động giám sát, quản lý tình hình ANTT trên địa bàn tốt hơn

Theo dấu camera bắt trộm

Hiện CA huyện Dầu Tiếng đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi trộm cắp của T.V.Q. (14 tuổi) và T.T.H. (12 tuổi, cùng quê Tây Ninh). Cả hai thực hiện các vụ trộm từ Tây Ninh, qua Bình Dương và bị bắt nhờ hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Theo hồ sơ, vào sáng 18-5, ông N.C.P. (ngụ ấp Rạch Đá, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng) đến CA địa phương trình báo về việc bị kẻ gian lấy cắp xe máy. Từ dấu vết camera an ninh tại nhiều tuyến, địa bàn, CA huyện Dầu Tiếng đã xác định hướng di chuyển của các đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy có đặc điểm giống với phương tiện của bị hại. Đến 9 giờ cùng ngày, CA huyện Dầu Tiếng phối hợp với CA xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) đón lõng, vây bắt thành công Q. và H. khi di chuyển trên Tỉnh lộ 6, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Bước đầu Q. và H. đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản nói trên, đồng thời cho biết cùng ngày đã thực hiện một vụ trộm cắp xe máy khác tại ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Vào cuối tháng 4, cũng từ hình ảnh camera an ninh nhà dân ghi lại đặc điểm nhận dạng của đối tượng, CA huyện Dầu Tiếng đã phá nhanh vụ nhập nha tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Cụ thể là lợi dụng ban đêm, kẻ gian đã bẻ cửa sổ đột nhập vào nhà bà N.H.P. ở ấp Bàu Khai, xã An Lập phá két sắt trộm tài sản. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 135 triệu đồng. Sau đó bà P. đã trình báo cơ quan CA. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo CA huyện Dầu Tiếng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp các đội nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo CA huyện Dầu Tiếng, dựa trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh gia đình bị hại và bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA đã xác định Huỳnh Quốc Dũng (39 tuổi, quê Đồng Nai) nằm trong diện nghi vấn. Đối tượng Dũng đã từng có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình thu thập hình ảnh từ hệ thống camera người dân cung cấp, đến chiều 28-4, Đội Cảnh sát hình sự CA huyện Dầu Tiếng phối hợp với CA phường Hưng Định, TP.Thuận An bắt giữ Dũng.

Tại cơ quan CA, Dũng khai đã cùng Nguyễn Văn Nguyên (48 tuổi, ngụ phường Hưng Định, TP.Thuận An) gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại xã An Lập huyện Dầu Tiếng, trong đó có vụ đột nhập nhà bà N.H.P.

Phát huy hiệu quả

Đề cập đến tính hiệu quả của camera an ninh, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) huyện Dầu Tiếng, cho biết thông qua cơ sở dữ liệu camera an ninh giúp cơ quan chức năng có cơ sở để phân tích, đánh giá và đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Hệ thống “mắt thần” đã giúp giám sát ANTT 24/24 giờ; giúp giảm tải sức người, cung cấp dữ liệu thông tin và hình ảnh có chất lượng tốt, dung lượng lưu trữ lớn hỗ trợ cho việc phá án.

“Nhiều năm qua, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương của huyện Dầu Tiếng tích cực vận động xã hội hóa camera an ninh trong nhân dân, qua đó nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà dân đã chủ động tự lắp đặt camera, vì thế mạng lưới camera an ninh trên địa bàn huyện ngày càng phủ rộng, nhiều vụ việc về ANTT xảy ra ở các tổ, ấp, khu phố đã được kịp thời ghi nhận, trích xuất dữ liệu cung cấp cho lực lượng chức năng xác minh, làm rõ”, đại diện BCĐ 138 huyện Dầu Tiếng chia sẻ thêm.

Theo số liệu của BCĐ 138 huyện Dầu Tiếng, thực hiện Đề án “Xã hội hóa camera an ninh”, đến nay trên địa bàn huyện có hơn 1.270 camera an ninh, trong đó dữ liệu truyền về trụ sở cơ quan CA có hơn 165 “mắt” để thực hiện giám sát an ninh 24/24 giờ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT nhằm có biện pháp phản ứng nhanh nếu xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Thượng tá Hoàng Tiền Phương, Trưởng CA huyện Dầu Tiếng, cho rằng việc CA địa phương liên tục phá nhanh các vụ trộm trong thời gian qua đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Có vụ chưa đầy 30 giờ đã được khám phá, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. “Mặt khác, nhờ sự lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà người dân đã tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến ANTT để lực lượng chức năng huyện làm tốt vai trò phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở”, Trưởng CA huyện Dầu Tiếng cho biết.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1342
Quay lên trên