Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát: Phát huy sức mạnh trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 17-05-2023 | 10:00:48

Phát huy vai trò của người dân vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua Công an (CA) TX.Bến Cát cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã xây dựng nhiều phong trào, mô hình nhằm vận động người dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm… nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, bình yên.

 Công an TX.Bến Cát tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân và tuyên truyền pháp luật cho người dân

Làm tốt công tác phối hợp

Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết để thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới” giai đoạn 2013- 2023, CA địa phương đã triển khai và quán triệt kế hoạch này trong toàn lực lượng CA; phối hợp triển khai cụ thể các nội dung đến từng hội, ban, ngành, đoàn thể.

“Lãnh đạo CA thị xã luôn quán triệt nghiêm khẩu hiệu “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” nhằm xây dựng lực lượng CA trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, việc vận dụng sức mạnh từ các lực lượng bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản, các mô hình như câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, đội công nhân xung kích trong doanh nghiệp… được phát huy tối đa, đáp ứng điều kiện, tình hình mới. Song song đó, lực lượng CA thường xuyên phối hợp tổ chức diễn đàn CA lắng nghe ý kiến nhân dân nhằm kịp thời nắm và tham mưu các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề người dân phản ánh, dư luận quan tâm. Nhờ các diễn đàn này mà người dân đã cung cấp cho lực lượng CA nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng CA trong quá trình điều tra, phá án”, Thượng tá Nguyễn Văn Đông cho biết.

Trong khi đó, với vai trò của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát đã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện nhiều mô hình về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền về nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với tuyên truyền, vận động các nội dung tiêu chuẩn đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa theo quy định.

Từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TX.Bến Cát luôn bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự được khám phá luôn ở mức cao; các mô hình tự quản ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm.

Phát huy sức mạnh ở cơ sở

Qua trao đổi với P.V, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó trưởng CA phường Mỹ Phước, cho biết để phát huy sức mạnh từ cơ sở, CA phường thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động, gắn kết chặt chẽ phong trào TDBVANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các ban, ngành, đoàn thể phường tích cực phối hợp cùng CA tổ chức thực hiện chương trình phối hợp, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo lãnh đạo CA phường Mỹ Phước, 10 năm qua, CA địa phương đã phối hợp tổ chức họp  359 cuộc, thu hút 41.826 lượt người dân tham dự; phát gần 100.000 tờ rơi tuyên truyền, 6.000 móc khóa thông báo đường dây nóng tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm mà CA phường đã tiếp nhận được 1.448 tin báo có liên quan đến an ninh trật tự, giúp làm rõ 86 vụphạm pháp hình sự, bắt 426 đối tượng; kịp thời giải quyết xử lý hành chính 342 vụ gây rối, đánh nhau, 588 vụ đánh bạc với 1.471 đối tượng; bắt 16 đối tượng có lệnh truy nã.

Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa lực lượng CA và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung của chương trình phối hợp. Trong đó, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 từ thị xã đến cơ sở. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp với từng địa bàn và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Song song với các nhiệm vụ trên, lãnh đạo TX.Bến Cát cũng yêu cầu rà soát nhằm loại bỏ những mô hình không hiệu quả, hoạt động chồng chéo, hình thức. Thường xuyên củng cố, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ các cấp. Ðẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp người dân tham gia; nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

 Thời gian qua, CA TX.Bến Cát đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hơn 1.800 buổi tuyên truyền pháp luật với 45.010 lượt người tham dự. CA thị xã đã tham gia thực hiện hơn 500 bài viết tuyên truyền chuyển về Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã, các xã, phường trên địa bàn để phát 2.000 giờ; phát hơn 1.600 móc khóa, hơn 40.960 tờ rơi thông báo tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; vận động thu gom vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, tuyên truyền kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy, huấn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người  dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở…

 Công an TX.Bến Cát tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cơ sở

 PHƯƠNG QUỲNH - HỮU TẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên