Đảng bộ thị trấn Tân Thành: Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên

Cập nhật: 18-04-2023 | 08:59:35

 Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy thị trấn Tân Thành đã có nhiều giải pháp thực hiện, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Qua các phong trào, hoạt động, đoàn thể tại thị trấn Tân Thành phối hợp với các chi bộ rà soát nguồn đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng, xem xét, kết nạp Đảng

 Chú trọng tạo nguồn

Cuối tháng 3 vừa qua, Đảng ủy thị trấn Tân Thành đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2023 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, Đảng ủy tổ chức kể mẩu chuyện về Bác và báo cáo tình hình công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2022. Sau đó, các đoàn thể, chi bộ trực thuộc trình bày phương hướng phát triển đảng viên và nêu ra kết quả, khó khăn, hạn chế, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Với sự chủ trì của Đảng ủy thị trấn và tinh thần trao đổi, đóng góp, nhìn nhận, hội nghị đã đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng của quần chúng, vai trò, trách nhiệm của đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng vào Đảng; đồng thời nêu lên những mặt làm được và hạn chế; đề ra giải pháp khắc phục công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng tại các chi bộ. Từ đó, Đảng ủy thấy được sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hàng năm, Đảng ủy thị trấn giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi bộ trực thuộc và quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng cho thị trấn là 56 đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra là 58 đảng viên.

Để thực hiện chỉ tiêu này, Đảng ủy thị trấn phân công từng ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách và thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú. Các đảng ủy viên phụ trách chi bộ thường xuyên sâu sát, nắm bắt nguồn của chi bộ, kịp thời tham mưu Đảng ủy hỗ trợ chi bộ trong công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của quần chúng. Tổng số quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng tính đến cuối năm 2022 là 49 quần chúng, đạt 51,78% so chỉ tiêu Huyện ủy giao của cả nhiệm kỳ và đạt 50% so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; kết nạp được 29 đảng viên mới.

Bồi dưỡng, rèn luyện

Để thực hiện chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy thị trấn Tân Thành tiếp tục thực hiện tốt chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới… Song song đó, Đảng ủy đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên.

Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Thành, cho biết thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ trong công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể phối hợp các chi bộ rà soát nguồn đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác thẩm định, tổng hợp và tham mưu Đảng ủy xem xét kết nạp đảng viên đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này sẽ nâng cao nhận thức để mỗi cá nhân có hành động thiết thực, rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng…

 Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy thị trấn Tân Thành chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ trong quá trình thực hiện. Đến nay, kết quả phát triển đảng viên đạt hơn 50% so chỉ tiêu Huyện ủy giao và 50% so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 NHƯ Ý - PHƯƠNG THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên