Đề nghị tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1-5-2011

Cập nhật: 03-10-2010 | 00:00:00

Trong báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng một tháng lên 830.000 đồng và thực hiện phụ cấp công vụ 10% từ ngày 1-5-2011.

 

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2-10, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, năm 2011 Chính phủ dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước là 588.500 tỷ đồng, tăng 13,1% (68.400 tỷ đồng) so với ước thực hiện năm 2010, đạt tỷ lệ động viên 25,9% GDP.

 

 Ảnh minh họa

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2011 là 723.600 tỷ đồng tăng 24,3% (141.400 tỷ đồng) so với dự toán năm 2010. Trong số đó, chi thường xuyên khoảng 444.100 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng chi ngân sách nhà nước.

 

Ở khoản tăng của chi thường xuyên, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 730.000 đồng một tháng ở mức hiện tại lên 830.000 đồng và thực hiện phụ cấp công vụ 10% từ 1-5-2011.

 

Chính phủ dự kiến dùng 27.000 tỷ đồng ngân sách để chi cho việc tăng lương từ tháng 5 năm tới.

 

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, Chính phủ đề nghi mức bội chi ngân sách nhà nước dự kiến bằng 5,5% GDP và phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu.

 

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội góp ý, giám sát việc quản lý, phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 -2010 cho thấy quá trình thực hiện bộc lộ nhiều tồn tại cần xử lý. Đó là chất lượng quy hoạch chưa tốt, nhiều dự án kéo dài gây lãng phí vốn, tổng mức đầu tư quá cao.

 

Để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, duy trì mức nợ Chính phủ hợp lý, Ủy ban đề nghị chỉ phát hành 40.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ và giảm dần các năm tiếp theo.

 

Ông Hiển cho rằng, nền kinh tế nước ta năm 2011 đã đi vào thế ổn định nên không thể tiếp tục thực hiện các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong hai năm qua. Do đó, ông đề nghị khống chế bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 (không kể trái phiếu chính phủ) nên ở mức 5% đến tối đa không quá 5,3% GDP.

 

Về đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1-5-2011, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản thống nhất với Chính phủ, nhưng đề nghị báo cáo rõ cho Quốc hội phương án khi điều chỉnh mức lương tối thiểu này.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên