Để phố phường ngày một đẹp hơn

Cập nhật: 28-03-2024 | 08:41:08

Phường Chánh Nghĩa được đánh giá là một trong những địa phương của TP.Thủ Dầu Một đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Kết quả đó là sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chung tay thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Nghĩa đã tập trung vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện các nội dung của Đề án nâng cao chất lượng CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”.

Ủy ban MTTQ phường Chánh Nghĩa vận động nhà hảo tâm xây dựng nhà đại đoàn kết trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Trong giai đoạn 2016-2021 phường đã xây dựng 12 hoa viên, trong đó có 1 hoa viên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Các hoa viên được trồng nhiều cây xanh, trang bị ghế đá, các dụng cụ tập luyện thể dục. Ngoài ra, phường đã vận động nhân dân đóng góp lắp đặt 3 cổng chào trị giá 56 triệu đồng. Các hộ dân trên tuyến hẻm tổ 71, khu phố 8 đã đồng tình đóng góp tiền và hiến đất mở rộng tuyến hẻm với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hộ dân khu phố 7 đã thực hiện trồng hoa dọc bờ kè tuyến hẻm tổ 60 tạo mảng xanh đô thị…

Đến nay 100% tuyến hẻm trên địa bàn phường đãđược nâng cấp bê tông, nhựa vàcóhệthống chiếu sáng. Trong giai đoạn 2021-2025, các tiêu chí “3 không, 4 tốt, 5 gương mẫu” được phường triển khai sâu rộng trong nhân dân với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Những mô hình hiệu quả

Bà Phạm Đoàn Duyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Nghĩa, cho biết đối với việc thực hiện kế hoạch “Thành phố không rác”, MTTQ phường đã thành lập các mô hình “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường không rác” được nhân dân đồng tình hưởng ứng bằng nhiều hình thức như thường xuyên quét dọn vệ sinh hàng ngày, để rác đúng giờ, lắp đặt camera giám sát, thường xuyên tháo dỡ bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định, chăm sóc các bồn hoa, treo cờ nhân các ngày lễ, tết, duy tu, sơn vẽ lại tranh cổ động, tuyên truyền…

Đồng thời, thực hiện các tiêu chí vì thành phố “3 không”, “4 tốt”, phường đã ra mắt mô hình “Tổ xe ôm vì đô thị văn minh”. Thực hiện tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu”, phường đã thành lập mô hình “Phật tử chùa Thiên Thắng thực hiện tốt tiêu chí 5 gương mẫu”, “Tổ dân phố người Hoa tự quản về an ninh trật tự và xây dựng tuyến hẻm không rác”. Về bảo đảm an sinh xã hội, phường có mô hình “Hạt gạo nhân ái”, hàng tháng tặng 30 phần gạo cho các hộ dân nghèo, hộ khó khăn. Mô hình “Vòng tay nghĩa tình, nâng bước người nghèo, khó khăn” được duy trì và phát huy hơn nữa các mô hình tổ tự quản trong cộng đồng nhằm chia sẻ, giúp đỡ nâng bước người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, mô hình “Tấm lòng vàng” được thực hiện vào ngày đầu tháng đã tặng tiền, quà, bảo hiểm y tế… cho người nghèo với số tiền gần 40 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, phường duy trì hoạt động của 12 tổ tự quản bảo vệ môi trường với hơn 600 thành viên, đã vận động nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, khuôn viên văn phòng ban điều hành khu phố, các tuyến đường, hoa viên... hàng tháng với trên 15.000 lượt người tham gia. Trong năm 2023, phường đã thành lập thêm 2 tổ tổ tự quản bảo vệ môi trường trong đồng bào có đạo tại chùa Tây Tạng và chùa Bửu Nghiêm với 75 thành viên tham gia. Hàng tháng, các tổ tự quản bảo vệ môi trường đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, khuôn viên văn phòng ban điều hành khu phố, các tuyến đường, hoa viên...

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động, nhất là công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống VHVM, liên tục từ năm 2020-2023, Ủy ban MTTQ phường Chánh Nghĩa đã được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Ủy ban MTTQ phường và các thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP.Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình...

ĐÌNH HẬU - CHÂU TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên