Đề phòng trộm cắp tài sản ở nơi vắng

Cập nhật: 18-03-2022 | 10:40:16

Gần đây, một số đối tượng lợi dụng người dân trên địa bàn huyện Phú Giáo chủ quan trong việc bảo vệ tài sản rồi ra tay chiếm đoạt. Trước tình trạng đó, công an địa phương kêu gọi người dân nâng cao tinh thần tự phòng, tự bảo quản tài sản của mình.


Công an huyện Phú Giáo phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đề phòng tội phạm trộm cắp tài sản

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, một số nhà dân không có tường rào, cửa không chắc chắn, trong khi lại thường xuyên vắng nhà nên tạo điều kiện để đối tượng xấu nhập nha lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát. Thực tế trong những ngày đầu năm, trên địa bàn huyện Phú Giáo đã xảy ra một số vụ trộm nhập nha với số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị.

Điển hình là vào ngày 4-1, anh Lê Quyết Tiến đến Công an thị trấn Phước Vĩnh trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm điện thoại di động. Nhận được tin báo, công an địa phương tiến hành xác minh, phát hiện Trần Tấn Hoàng (sinh năm 1991, ngụ huyện Phú Giáo) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận trong lúc đi bắn chim thì phát hiện anh Tiến đang ngủ nhưng nhà không khóa cửa nên lẻn vào lấy trộm điện thoại.

Để phòng ngừa những vụ việc tương tự, Công an huyện Phú Giáo khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Nếu có điều kiện, người dân nên trang bị camera an ninh, hệ thống báo trộm để phòng ngừa kẻ gian đột nhập.

NGUYỄN NGỌC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên