Để xuân yêu thương, an toàn đến với mọi nhà

Cập nhật: 05-02-2024 | 08:55:16

Từ giữa tháng chạp, các hoạt động chăm lo tết cho phụ nữ, trẻ em nghèo, các đối tượng yếu thế được Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một quan tâm thực hiện. Nhiều chương trình ý nghĩa đã góp phần đem tết ấm áp hơn đến với mọi nhà…


Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một tổ chức “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại tỉnh Bình Phước

Nói về tình hình thực hiện các chương trình thiện nguyện Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một, cho biết trong dịp này, các cơ sở hội thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, nữ công nhân lao động…

Riêng công tác chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN thành phố đã tổ chức chương trình “Sắc xuân đất Thủ” năm 2024 cùng cán bộ Hội LHPN của 14 phường và hơn 350 đại biểu tham dự. Trong chương trình, hội đã trao hỗ trợ cho 42 em mồ côi vì Covid-19 và do nguyên nhân khác trên địa bàn thành phố với số tiền 126 triệu đồng; hội cùng các nhà tài trợ trao 200 phần quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Tại chương trình, ngoài các tiết mục văn nghệ còn có sự tham gia của 15 gian hàng ẩm thực của Hội LHPN các phường tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo vui đón tết.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động thiện nguyện tết năm nay của Hội LHPN thành phố là đến thăm, tặng quà tại các đồn biên phòng đã kết nghĩa. Hội đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 tại xã Lộc Hòa, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Các chị cũng đến thăm, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng; trao tặng 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho trẻ em đồng bào nghèo tại đây; chúc tết và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư…

Bà Đặng Thị Thu Hà cho biết thêm: “Còn nhiều phần việc trước, trong và sau Tết Nguyên đán mà Hội LHPN thành phố triển khai bên cạnh công tác an sinh xã hội. Đó là tham gia tuyên truyền để chị em nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội, mê tín dị đoan, vận chuyển sử dụng trái phép pháo nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm…”.

Ngoài ra, để góp phần cùng địa phương bảo đảm vệ sinh môi trường sạch, đẹp trong dịp Tết Nguyên đán, 100% các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tổng vệ sinh môi trường, làm vệ sinh các tuyến đường do hội và chi hội đăng ký, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên các tuyến đường, tuyến rạch với hơn 300 chị tham gia. “Tất cả nhằm góp phần để người dân thành phố có một cái tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc”, bà Đặng Thị Thu Hà chia sẻ.

QUỲNH NHƯ - CHÂU TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên