Doanh nghiệp kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Cập nhật: 24-05-2016 | 07:56:03

Ngày 22-5, cùng với cả nước, cử tri trong tỉnh đã nô nức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua trao đổi nhiều người bày tỏ sự kỳ vọng Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu trúng cử vào khóa mới (2016-2021) sẽ quan tâm giải quyết sớm, hiệu quả những vấn đề cử tri quan tâm...

·         Ông Huỳnh Quang Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương: Các ứng cử viên trúng cử sẽ góp phần giải quyết tốt vấn đề doanh nghiệp quan tâm

Trước khi bầu cho ai, cử tri chúng tôi không chỉ quan tâm đến tiểu sử của ứng cử viên mà còn quan tâm đến những đóng góp cụ thể cho đất nước, cho nhân dân của người ứng cử. Trên chặng đường mới, khi các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam ký kết với Liên minh châu Âu (EU), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… chính thức có hiệu lực, khối doanh nghiệp chúng tôi kỳ vọng, các ứng cử viên khi trúng cử trên cương vị của mình sẽ góp phần giải quyết tốt những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thuế, hải quan…

 Cử tri huyện Bàu Bàng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: HOÀNG PHẠM 

·         Ông Lê Bá Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài tỉnh Bình Dương: Cần những quyết sách tốt hơn nữa trong phát triển kinh tế

Bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng là thời điểm nhiều hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia có hiệu lực, theo đó sẽ có nhiều cơ hội và thách thức mà nước ta phải đối mặt. Sau kỳ bầu cử lần này, chúng tôi kỳ vọng Quốc hội và HĐND các cấp và người trúng cử khóa mới sẽ có nhiều đóng góp để tạo ra những quyết sách tốt hơn nữa trong cải cách kinh tế; trong hội nhập cần tạo điều kiện tốt hơn nữa cho doanh nghiệp trong nước đứng vững và phát triển.

·         Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Bình Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai: Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp sẽ có trọng lượng hơn

Bản thân tôi và hơn 100 cán bộ, công nhân viên nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước II (TX.Bến Cát) đã hoàn thành sớm quyền và nghĩa vụ của cử tri. Trước đó, chúng tôi đã nhắc nhở anh chị em trong công ty cần nghiêm túc thực hiện vai trò cử tri của mình, chọn lựa những đại biểu có chuyên môn cao, tâm huyết để bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Chính vì thế, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai rất vui và tự hào khi góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử lần này.

Theo cá nhân tôi đánh giá, trình độ chuyên môn các ứng cử viên trong nhiệm kỳ này cao hơn so với các nhiệm kỳ trước, cụ thể là số ứng cử viên là thạc sĩ, tiến sĩ nhiều hơn. Một điểm đáng mừng nữa là các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là doanh nhân, nếu họ trúng cử sẽ góp tiếng nói tích cực hơn trong việc xây dựng chính sách, kịp thời chuyển tải tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

·         Ông Nguyễn Tấn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Phát (TX.Dĩ An): Cần những chính sách mới cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Hiện nay, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định, họ là những thành viên đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của nước nhà. Nhưng điểm yếu của các doanh nghiệp, không chỉ tại Bình Dương mà cả nước nói chung đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kinh tế nước ta sẽ hội nhập sâu rộng hơn nữa, tôi rất mong các đại biểu trúng cử sẽ phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ tới. Cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi những cơ chế mới, chính sách mới phù hợp, hiệu quả và lâu dài để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn ưu đãi, máy móc, trang thiết bị hiện đại, thị trường tiêu thụ… nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

·         Ông Phạm Văn Phơn, Giám đốc Công ty TNHH VLXD Quyền Phương (TX.Bến Cát): Cần những cơ chế tốt hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nền kinh tế nước ta đang lệ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI). Muốn kinh tế phát triển vượt bậc, chúng ta cần vận dụng sức mạnh nội lực. Thật ra doanh nghiệp nội địa vẫn là nơi giải quyết việc làm cho người dân nhiều hơn cả. Vả lại, việc quá lệ thuộc vào doanh nghiệp FDI sẽ rất nguy hiểm cho nền kinh tế nước nhà, nếu các doanh nghiệp này đột ngột rút vốn khỏi thị trường Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bình Dương đang rất muốn các vị đại biểu khi trúng cử quan tâm nhiều hơn nữa đến các vấn đề chính sách, cơ chế cho doanh nghiệp hoạt động.

·         Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ CNC (TX.Thuận An): Doanh nghiệp vững tin trong giai đoạn mới

Có thể thấy trong danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Bình Dương lần này có khá nhiều người trẻ, trình độ chuyên môn cao. Tôi cho rằng đây là một trong những nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp Bình Dương vững tin trong giai đoạn mới. Trong thời gian trước mắt, Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung bước vào hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới với hàng loạt hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Chính vì thế, một trong những nguồn lực quan trọng là rất cần những cơ chế, chính sách hiệu quả thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên lần này quy tụ nhiều người trẻ, có học hàm, học vị cao từ nhiều giới, nhiều ngành trong tỉnh nên chắc chắn sẽ làm tốt vai trò của mình, tạo thành cầu nối quan trọng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng các đại biểu được chọn sẽ có bản lĩnh vững vàng, chuyên môn giỏi để trở thành điểm tựa thực sự vững chắc cho doanh nghiệp và người lao động.

·         Ông Tống Văn Hướng, Chủ trang trại chăn nuôi tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Quan tâm tốt hơn nữa đến ngành chăn nuôi

Là nông dân chăn nuôi tại địa phương, tôi tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ lựa chọn, bầu được những đại biểu đủ đức, đủ tài góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển. Tôi đề xuất các đại biểu trúng cử lần này cần sớm có những ý kiến về cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp lớn về địa phương đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc có chất lượng để các chủ trang trại mua sản phẩm tại chỗ nhằm giảm bớt chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, việc đổi mới hệ thống sản xuất cũng cần được quan tâm góp phần để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

 

 NHÓM P.V KINH TẾ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=610
Quay lên trên