Doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường: Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu người dân

Cập nhật: 19-02-2021 | 08:44:37

Theo Sở Công thương, nhờ chủ động triển khai kế hoạch phối hợp cùng các doanh nghiệp (DN) bình ổn thị trường, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trữ lượng hàng hóa của các DN bảo đảm nhu cầu cho người dân, nhất là các địa phương có khu vực cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch bệnh. Hàng hóa phong phú, không có nhiều biến động về giá cả, nhiều loại hàng hóa của các DN tham gia bình ổn thấp hơn thị trường từ 5 - 10%.

Người dân mua hàng bình ổn giá tại Siêu thị Aeon Mall Bình Dương, TP.Thuận An

Hàng hóa phong phú

Trao đổi với phóng viên chiều 16-2 (mùng 5 tết), ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương, cho biết thực hiện theo kế hoạch, trong dịp trước, trong và sau tết các DN tham gia bình ổn thị trường đã triển khai dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân trong cả năm 2021. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ theo kế hoạch khoảng 4.787 tỷ đồng, chưa bao gồm lượng xăng dầu, thuốc trị bệnh và khẩu trang, thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh. Số lượng hàng hóa tăng 14,9% so với kế hoạch năm 2020, trong đó giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu khoảng 1.711 tỷ đồng, tăng 16,9% so với kế hoạch năm 2020.

Theo đánh giá của Sở Công thương, các DN bình ổn thị trường đã tổ chức dự trữ lượng hàng hóa ước đạt 100% so với kế hoạch. Hàng hóa đã được các DN phân phối bán buôn, bán lẻ tại 12 siêu thị, 250 cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh. Hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả người lao động ở lại Bình Dương đón tết và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới.

Cụ thể, nguồn cung thịt gia súc, gia cầm, trứng các loại, DN tham gia bình ổn thị trường vẫn đang bảo đảm dự trữ và cung ứng đủ số lượng theo đúng kế hoạch đã đăng ký, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng, tăng giá đột biến. Riêng đối với mặt hàng thịt heo, hệ thống các siêu thị, chợ và các cửa hàng phân phối của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan) đã thực hiện hiệu quả công tác bình ổn thị trường. Luôn bảo đảm đủ số lượng thịt tươi sống và các sản phẩm thịt heo chế biến sẵn như thịt kho tàu, chân giò muối… cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của người dân, thay thế một phần nhu cầu sử dụng thịt nóng trên thị trường.

Giá bình ổn thấp hơn thị trường

Trong dịp trước, trong và sau tết, theo khảo sát của Sở Công thương, giá bán các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng trong những ngày cận tết đúng giá bình ổn đã đăng ký, thấp hơn giá thị trường từ 5 - 10%. Ngoài ra, lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ tại các chợ truyền thống để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân giai đoạn trước, trong và sau tết ước đạt 171,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sức mua của người dân giảm so với Tết Nguyên đán 2020, lượng hàng hóa đổ về các chợ cũng giảm từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo Sở Công thương, công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và huyện Phú Giáo luôn bảo đảm. Các địa phương đã phối hợp với Sở Công thương và các DN phân phối hàng hóa trên địa bàn như siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa kịp thời thành lập tổ cung ứng, xây dựng phương án cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu vực. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản bảo đảm nguồn cung lương thực và nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân trong khu vực bị cách ly, phong tỏa, kể cả trong những ngày nghỉ tết.

Để bảo đảm lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các DN đã chủ động ký kết hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp qua hình thức tạm ứng vốn của DN để giữ mặt bằng giá trong từng thời điểm, góp phần kiềm chế lạm phát, thực hiện công tác an sinh xã hội. Khảo sát của ngành chức năng cũng cho thấy sau tết, thị trường giá cả hàng hóa tiếp tục ổn định, không phát sinh hiện tượng thương nhân găm hàng, người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ làm tăng giá đột biến. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, nếp, đường, dầu ăn, thịt, cá, bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát và một số mặt hàng khác… giá cả tương đối ổn định, một số nơi tăng nhẹ từ 3 - 5%.

Để bảo đảm lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các DN đã chủ động ký kết hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp qua hình thức tạm ứng vốn của DN để giữ mặt bằng giá trong từng thời điểm, góp phần kiềm chế lạm phát, thực hiện công tác an sinh xã hội. Khảo sát của ngành chức năng cũng cho thấy sau tết, thị trường giá cả hàng hóa tiếp tục ổn định, không phát sinh hiện tượng thương nhân găm hàng, người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ làm tăng giá đột biến. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, nếp, đường, dầu ăn, thịt, cá, bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát và một số mặt hàng khác… giá cả tương đối ổn định, một số nơi tăng nhẹ từ 3 - 5%.

 MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=408
Quay lên trên