Đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19

Cập nhật: 30-01-2021 | 05:08:32

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tái triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, 91 đơn vị xã, phường, thị trấn của tỉnh nhanh chóng củng cố, vận hành lại tổ xác minh, nắm tình hình công dân Việt Nam đi công tác, du lịch trở về từ các vùng có dịch bệnh để theo dõi sức khỏe người dân.

 Đoàn Thanh niên TP.Dĩ An tích cực tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 Đồng loạt tái triển khai các biện pháp

Ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết đến thời điểm này, Bình Dương chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước việc xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, ngành y tế tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, các địa phương đã chủ động vận hành lại tổ xác minh, nắm tình hình công dân trong tỉnh đi công tác, du lịch trở về từ các vùng có dịch bệnh; chuẩn bịtốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Song song với việc xác minh, nắm tình hình, các lực lượng còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay thường xuyên; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, là địa bàn giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Dĩ An nhanh chóng vào cuộc, tiến hành phòng, chống dịch bệnh một cách quyết liệt với nhiều biện pháp. Hàng ngày, thành phố đều có xe tuyên truyền lưu động chạy khắp các tuyến đường trọng yếu của địa phương tuyên truyền bằng loa, dán khẩu hiệu, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe. Tại các ngã ra vào chợ, siêu thị, khu dân cư, tòa nhà, trung tâm hành chính, các đơn vịra quân phát khẩu trang miễn phí, kiểm tra thân nhiệt và trực tiếp hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Trong khi đó, các đơn vịy tế, các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố đã triển khai thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, cho biết hiện nay trung tâm đã thành lập đội phản ứng nhanh thường trực 24/24 giờ, có khu cách ly riêng biệt và thông tin rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của trung tâm đến người dân. Trung tâm Y tế huyện cũng đã chuẩn bịđầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp nghi nhiễm bệnh xảy ra, tổ chức tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong toàn huyện về chẩn đoán, điều trịvà các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Rà soát người về từ các vùng dịch

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều người từ Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội về Bình Dương. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ông Huỳnh Thanh Hà khuyến cáo người dân nên theo dõi sức khỏe tại nhà, chủ động thực hiện cách ly, khai báo y tế theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Ông cũng đề nghịcác cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công nhân viên, người lao động thông báo kịp thời các trường hợp đi, về từ Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội tự cách ly tại nhà 14 ngày. Đặc biệt, người dân cần lưu ý, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác khám, sàng lọc, kiểm soát người bệnh. Ngành đang phối hợp chặt chẽ với công an, Sở Ngoại vụ, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các trường hợp từ vùng dịch về qua đường mòn, cửa khẩu; hỗ trợ, tiếp nhận, cách ly các chuyên gia trở về Bình Dương làm việc an toàn.

Ngoài công tác vận động, tuyên truyền, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, các địa phương khẩn trương rà soát danh sách, theo dõi sức khỏe người từ Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội về. Điển hình như tại phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, để thực hiện công tác xác minh, phường đã khẩn trương tiến hành thành lập các tổ xác minh, nắm tình hình lưu trú công dân đi công tác, du lịch các tỉnh có dịch về hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Ngoài ra, tổ còn rà soát danh sách các gia đình có người thân đi du lịch, về quê ở các tỉnh, thành kể trên để theo dõi, cách ly, nắm bắt tình hình sức khỏe, kịp thời phản ứng nhanh khi có biểu hiện bệnh.

Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh, hiện nay toàn tỉnh còn 235 trường hợp đi, về từ vùng dịch bệnh Covid-19 đang được cách ly tập trung tại các trung tâm y tế và khách sạn để theo dõi sức khỏe. Trong tổng số 235 trường hợp thì khách sạn Đại Nam tiếp nhận, cách ly 153 trường hợp; khách sạn Sài Gòn Park Resort 57 trường hợp; Nhà văn hóa huyện Bắc Tân Uyên 10 trường hợp; Trung tâm Y tế TX.Bến Cát 4 trường hợp gồm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã điều trị khỏi nhưng tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày và 1 trường hợp nhập cảnh trái phép. Trung tâm Y tế TP.Thuận An, Trung tâm Y tế TP.Dĩ An cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Bình Dương đã có 6.054 trường hợp cách ly y tế tập trung, trong đó hoàn thành cách ly y tế tập trung 5.819 trường hợp theo quy định của Bộ Y tế.

 KIM HÀ  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên