Giao ban Hội khuyến học các tỉnh cụm miền Đông Nam bộ: Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học xuất hiện ngày càng nhiều

Cập nhật: 18-07-2013 | 00:00:00

Sáng qua (17-7), Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương đã tổ chức giao ban cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ. Đại diện 8 tỉnh, thành trong cụm, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Long An, TP.HCM và Bình Dương đã tham dự giao ban. Hoạt động nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm 2013 của các Hội Khuyến học cụm miền Đông Nam bộ là đã tổ chức đại hội tuyên dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học (GĐHH, DHHH, CĐKH). Qua đó, nhiều điển hình tốt đã được nhân rộng. Đến nay, số lượng đăng ký các danh hiệu trên ở các tỉnh tăng đáng kể, số được công nhận đạt chuẩn cũng tăng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Khuyến học nhiều tỉnh vẫn cố gắng duy trì công tác xây dựng quỹ hội để kịp thời khen thưởng, trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh nghèo hiếu học.

Phương hướng 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, kết hợp tổ chức ngày hội khuyến học Việt Nam, tuần lễ khuyến học; tiếp tục tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng GĐHH, DHHH, CĐKH…

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X