Giữ vững thế trận quốc phòng từ những mô hình điểm

Cập nhật: 01-07-2023 | 08:23:33

Chiều qua (30-6), tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và tham quan mô hình điểm về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ (DQTV). Theo đó, những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng các mô hình tiêu biểu về công tác quốc phòng địa phương, DQTV, góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho 20 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình điểm về DQTV góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: THU THẢO

“Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường củng cố quốc phòng”

Tham gia hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo của 63 tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Bình Dương, có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trước đó, trong 2 ngày (29 và 30-6), Bộ Quốc phòng tổ chức tham quan mô hình điểm về công tác quốc phòng địa phương, DQTV ở tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Tại Bình Dương, đoàn kiểm tra Trung đội DQTT KCN Mỹ Phước (TX.Bến Cát) với 2 nội dung, gồm phối hợp công an, lực lượng bảo vệ chuyên trách của KCN cơ động giải quyết tình huống về an ninh trật tự trong KCN và tham quan nơi làm việc của trung đội. Tham quan nơi làm việc của Ban CHQS xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng) và kiểm tra nội dung lực lượng DQTT cơ động phối hợp các lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại trường Trung học cơ sở Thanh An. Đồng thời, tại Bộ CHQS tỉnh, đoàn đã kiểm tra Đại đội DQTT của tỉnh thực hiện bài võ thể dục 35 thế liên quyền, đội hình múa súng, đội hình lá chắn A2 và đội hình võ chiến đấu đối kháng của Câu lạc bộ Võ thuật tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao vai trò của DQTV trong chiến tranh, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự báo thời gian tới có nhiều yếu tố tác động đến quân sự - quốc phòng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự - quốc phòng. Thực hiện tốt quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường củng cố quốc phòng”. Đồng thời, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của địa phương trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, tăng cường, củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần; quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6- 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quốc phòng và phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện. Địa phương xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện phương châm “Tỉnh giữ tỉnh, huyện giữ huyện, xã giữ xã”. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị công an và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Điểm sáng của Bình Dương

Những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng các mô hình tiêu biểu về công tác quốc phòng địa phương, DQTV, góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nổi bật nhất là Mô hình Đại đội Dân quân thường trực (DQTT) tỉnh. Đây là mô hình mới chưa được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật về DQTV nhưng đem lại hiệu quả rất thiết thực. 3 năm qua, Đại đội DQTT tỉnh phối hợp tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; cơ động triển khai bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương 455 cuộc, với 3.060 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với công an trong thực hiện nhiệm vụ A2; giải quyết các tình huống về phòng thủ dân sự theo Nghị định số 02, Nghị định số 03 của Chính phủ; tham gia 5 cuộc diễn tập cứu hộ - cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp diễn tập khắc phục sự cố hóa chất.

Các đại biểu tham quan tại Ban CHQS xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng

Mô hình Trung đội DQTT hoạt động trong khu công nghiệp (KCN) cũng được đánh giá rất cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 14 trung đội DQTT, trong đó 9 trung đội thuộc Ban CHQS cấp huyện và 5 trung đội được thành lập và bố trí tại các KCN trên địa bàn, nâng tổng số trong toàn quân khu lên 18 trung đội. Trung đội DQTT tại các KCN đã phối hợp quản lý và tuần tra khép kín địa bàn các KCN đảm nhiệm, phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật, bắt giao công an xử lý 161 đối tượng, thu nhiều tài sản có giá trị, với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng trả lại cho chủ doanh nghiệp và người bị hại. Đồng thời Trung đội DQTT còn là lực lượng nòng cốt trong chủ động nắm chắc tình hình, thông tin và tham gia ngăn chặn kịp thời các vụ đình lãn công, gây rối trật tự tại các KCN... qua đó xây dựng thêm hình ảnh đẹp người “Chiến sĩ Sao vuông” đối với cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp và người lao động.

“Những mô hình tiêu biểu về công tác quốc phòng địa phương, DQTV ở tỉnh Bình Dương đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đánh giá cao và tổ chức cho các đơn vị, địa phương tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm”, Thượng tá Lê Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết.

Các mô hình quốc phòng địa phương và DQTV của tỉnh Bình Dương là mục tiêu quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trước mắt mà cả lâu dài, nhằm tăng cường tiềm lực quân sự - quốc phòng địa phương trong thời kỳ mới. 

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên