Haaland giúp Man City thắng đậm ở Champions League

Cập nhật: 07-09-2022 | 06:48:26

Tiền đạo Erling Haaland ghi hai bàn giúp Man City thắng chủ nhà Sevilla 4-0 ở lượt đầu bảng G Champions League 2022-2023 tối 6/9.

12 bàn trong bảy trận gần nhất, Haaland "nổ súng" đã thành lẽ thường ở Man City. Nếu không bị thay ra ở phút 70 để giữ sức, tiền đạo Na Uy đã có cơ hội lập hat-trick đầu tiên ở Champions League cho CLB Anh.

Trước Sevilla đang sa sút, toàn đội Man City cũng chơi tốt khi dứt điểm nhiều gấp bốn lần đối thủ (24 so với 6). Phải đến phút 80, thủ môn Ederson mới phải cứu thua lần đầu, từ một pha đỡ bóng đơn giản.

Haaland mừng bàn trong trận thắng Sevilla trên sân Sanchez Pizjuan, Tây Ban Nha, tối 6/9.

"Champions League đã trở lại, và tôi mê mẩn giải đấu này", Haaland viết lên Twitter như vậy sau trận. Tiền đạo 22 tuổi đã chơi trận thứ 20 tại giải, với 25 bàn thắng. Số bàn của Haaland đứng thứ 38 trong lịch sử giải, ngang Robin van Persie. Anh cũng chỉ cần thêm hai bàn để cân bằng thành tích của Luis Suarez.

Chính Haaland mở tỷ số trên sân Sanchez Pizjuan, từ pha dàn xếp đã thành thương hiệu của Man City. Phil Foden chọc khe cho Kevin de Bruyne dấn xuống cấm địa bên phải, rồi căng ngang cho Haaland bay người đệm vào lưới trống. Cựu tiền đạo Dortmund chạy đến chỗ De Bruyne ôm mừng, khi cả hai đang có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn và kiến tạo mùa này.

Haaland rời sân phút 70, chỉ ba phút sau khi anh lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-0. Nhận bóng ở sân nhà, anh xộc thẳng vào trung lộ, chuyền sang trái cho Foden rồi chạy vào cấm địa. Foden sút chìm chéo góc và bị thủ môn Bono đẩy ra, nhưng đúng tầm Haaland đệm vào lưới trống.

Haaland thành cầu thủ đầu tiên ghi 25 bàn qua 20 trận đầu ở Champions League.

Cú đúp của Haaland chỉ là một phần trong trận đấu hoàn hảo của Man City. Sevilla chỉ đang đứng thứ 17 La Liga với một điểm qua bốn trận, bị áp đảo toàn diện. Man City tấn công theo bài giống bàn mở tỷ số khi Foden chuyền xuống cho Joao Cancelo nhận bóng bên phải. Haaland chờ lao vào đệm nhưng Cancelo chuyền ngược ra cho Foden sút chìm nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng đó cho thấy sức mạnh của Man City không chỉ nằm ở Haaland. Trận duy nhất trung phong Na Uy không ghi bàn mùa này diễn ra trước Bournemouth, khi đối thủ chỉ lo kèm anh mà bỏ quên cầu thủ khác.

Bài tấn công của Man City lại tái hiện ở phút bù hiệp hai, lần này Riyad Mahrez chuyền xuống cho Cancelo bên phải. Hậu vệ Bồ Đào Nha căng ngang cho trung vệ Ruben Dias đệm vào lưới trống, ấn định thắng lợi 4-0. Đây là tỷ số đậm nhất trong ngày thi đầu tiên ở Champions League mùa này.

Diễn biến chính trận Sevilla 0-4 Man City ngày 6/9.

Trận này HLV Pep Guardiola cho trung vệ Manuel Akanji và hậu vệ trái Sergio Gomez đá chính lần đầu cho Man City, nhưng sức mạnh của họ không suy giảm. Phía trước họ là thử thách khó nhằn hơn, trước đối thủ kỵ giơ Tottenham trên sân Etihad ở vòng bảy Ngoại hạng Anh, thứ bảy ngày 10/9.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên