Hiệu quả từ công tác tuần tra vũ trang và kiểm tra hành chính

Cập nhật: 20-05-2021 | 07:38:18

 Thông qua công tác tuần tra vũ trang và kiểm tra hành chính, lực lượng Công an (CA) TX.Bến Cát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), góp phần bảo đảm an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Lực lượng Cảnh sát giao thông TX.Bến Cát lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: KHÁNH THỦY

 Theo thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, thời gian qua, công tác tuần tra vũ trang và kiểm tra hành chính được lực lượng CA từ thị xã đến các xã, phường duy trì thường xuyên, qua đó mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ cho bầu cử. Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT cho bầu cử (từ ngày 15-4 đến ngày 15-5), lực lượng CA đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra vũ trang được 195 cuộc với gần 1.900 lượt can bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng tuần tra đã nhắc nhở, giải tán 440 thanh niên tụ tập về khuya, lập biên bản 40 trường hợp vi phạm. Đặc biệt qua công tác tuần tra, CA các xã, phường còn kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội quả tang.

Điển hình vào ngày 20-4, Phạm Duy Châu (sinh năm 1979, ngụ Bình Phước) cùng Thân (chưa rõ lai lịch) đi xe ô tô từ TP.Hồ Chí Minh đến địa bàn xã Phú An để tìm tài sản trộm. Khi hai đối tượng phát hiện xe ba gác để ở tiệm mua bán ve chai nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Thân lấy kìm cộng lực cắt ổ khóa rồi cùng Châu đẩy xe ra đường. Thân điều khiển xe ô tô, Châu điều khiển xe ba gác chạy về hướng cầu Ông Cộ thì bị lực lượng CA xã Phú An tuần tra bắt giữ tên Châu. Hiện CA TX.Bến Cát đang tạm giữ tên Châu để tiếp tục điều tra.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CA đã nhắc nhở 218 trường hợp, lập biên bản 289 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 256 trường hợp với tổng số tiền hơn 451 triệu đồng.

Cũng trong đợt cao điểm này, lực lượng CA TX.Bến Cát đã tổ chức kiểm tra hành chính 8 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó lập biên bản 7 cơ sở vi phạm, tham mưu xử phạt hành chính 6 cơ sở kinh doanh gas trái phép với số tiền gần 35 triệu đồng. Qua kiểm tra 5 cơ sở cầm đồ, lực lượng CA thị xã ghi nhận các cơ sở này cầm cố 212 xe máy các loại thuộc sở hữu người khác mà không có giấy ủy quyền của chủ tài sản cho người mang tài sản đi cầm cố. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên