Hội Cựu Chiến binh huyện Phú Giáo: Gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 21-04-2022 | 08:34:22

 Thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Phú Giáo đã phát huy vai trò gương mẫu, có những đóng góp quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) như hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư…

 Hội viên Cựu chiến binh huyện Phú Giáo tham gia hoạt động vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông nông thôn

 Theo đó, Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thông qua nhiều hình thức như họp triển khai tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền qua các lớp tập huấn, xây dựng các pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt của các chi hội... để nâng cao nhận thức về vai trò, mục đích của chương trình xây dựng NTM tới các chi hội khu, ấp và cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Cùng với đó, Hội CCB huyện thường xuyên chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các ban ngành, đoàn thể vận động hội viên CCB và nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia cùng với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, các đơn vị bộ đội làm công tác dân vận tu sửa, đào đắp, dặm vá... Đến nay, hơn 30,7km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới, trong đó cán bộ và hội viên đóng góp hơn 20.000 ngày công lao động, ủng hộ hơn 113 triệu đồng. Đặc biệt, Hội CCB xã An Bình và Tam Lập đã vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn với diện tích 2.610m, tự tháo dỡ 740m hàng rào, tự chặt bỏ 2.287 cây các loại; đồng thời phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn xây dựng NTM hàng năm thông qua các hình thức, các cuộc họp triển khai phát động thực hiện phong trào hàng năm; tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân sinh sống trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy...

Ông Nguyễn Đức Toại, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo, cho biết thời gian tới, hội tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích hội viên tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên; thường xuyên tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn; vận động hội viên CCB hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công trong quá trình xây dựng NTM. Hội thường xuyên phối hợp với MTTQ huyện và các ban ngành, đoàn thể tổ chức phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn xây dựng NTM hàng năm. r

 ĐỖ TRỌNG - LÝ HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên