Chia sẻ bài viết lên facebook

Hỏi đáp COVID-19: Vì sao bệnh nhân tái nhiễm lại ho nhiều hơn?

Cập nhật: 05-03-2022 | 14:34:57

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đợt tái nhiễm có triệu chứng nhẹ hơn so với lần mắc bệnh đầu tiên dù F0 gặp bất cứ biến chủng nào. Tuy nhiên, người bệnh có thể có biểu hiện là ho nhiều.

Hỏi: Trong số các bệnh nhân mới mắc COVID-19 gần đây, xuất hiện nhiều ca tái nhiễm với virus SARS-CoV-2. Một trong số các triệu chứng thường gặp của những trường hợp này là ho nhiều hơn lần nhiễm bệnh đầu tiên. Vì sao lại có điều này?

Trả lời: Sau khi khỏi COVID-19, cơ thể của người bệnh sẽ sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus. Tuy nhiên, lượng kháng thể sinh ra ở mỗi người là khác nhau. Nếu kháng thể không đủ mạnh, người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ nguyên tắc 5K có thể tái nhiễm khi tiếp xúc với các F0.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đợt tái nhiễm có triệu chứng nhẹ hơn so với lần mắc bệnh đầu tiên dù F0 gặp bất cứ biến chủng nào. Tuy nhiên, người bệnh có thể có biểu hiện là ho nhiều.

Nguyên nhân của việc này có thể là do lần tái nhiễm thứ hai quá gần với lần đầu tiên mắc virus; do đó, cơ thể chưa kịp phục hồi sức khỏe. Điều này dẫn đến bệnh nhân mệt nhiều. Khi đó, ho là phản xạ bảo vệ của đường hô hấp trước tác tác nhân gây tổn thương đường hô hấp.

Theo VIETNAM+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên