Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Cập nhật: 20-10-2017 | 13:12:30

(BDO) Sáng 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2017) và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010-20.10.2017). Đến dự có ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và bà Nguyễn Minh Thủy Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh

Tại buổi họp mặt, cán bộ hội qua kỳ đã có dịp ôn lại truyền thống  phụ nữ Việt Nam trong 87 năm qua. Trong giai đoạn nào phụ nữ Việt Nam cũng xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Phát huy truyền thống đó, những năm qua các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn; năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có gần 25% cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thị, thành phố. Các cấp hội có nhiều phong trào, mô hình hiệu quả như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng hình ảnh người phụ nữ “Tự tin, tự trong, trung hậu, đảm đang”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi và xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Liêm ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà. Đồng thời, ông đề nghị các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp công tác quy hoạch, đào tạo, giới thiệu những người có đủ điều kiện trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cùng với đó, cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; phát động hội viên tích cực tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động nhiều nguồn vốn để hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế.

Dịp này, 3 hội viên Hội LHPN tỉnh Bình Dương vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội LHPN tỉnh trích từ Quỹ “Khuyến khích tài năng nữ” để khen thưởng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, lao động, văn hóa, thể dục - thể thao; trao giải Hội thi “Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017” và Cuộc thi viết “Phụ nữ Bình Dương ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu”.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên