Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”: Khơi dậy niềm tự hào, tiếp nối truyền thống phát triển

Cập nhật: 13-04-2022 | 07:55:11

Chiều qua (12-4), ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”. Tham gia cuộc họp có các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Tổ chức.

Gần 80 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tham gia hội thảo

Báo cáo tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức hội thảo, cho biết đã phối hợp các tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt một số công việc. Cụ thể, tính đến ngày 12-4-2022, Ban Tổ chức đã nhận được 175 bài tham luận và đang tiến hành biên tập, chuẩn bị cho 4 phiên chuyên đề của hội thảo. Điều đáng lưu ý là có đến 79 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong cả nước tham gia trực tiếp hoặc gửi bài tham luận cho hội thảo lần này. Trong 175 tham luận thì chuyên đề xây dựng hệ thống chính trị - những bài học kinh nghiệm có 34 tham luận; chuyên đề kinh tế - phát triển đô thị có 55 tham luận; chuyên đề con người - văn hóa - xã hội có 56 tham luận; chuyên đề quốc phòng - an ninh - đối ngoại có 30 tham luận.

 Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cũng đã báo cáo sắp xếp lại thứ tự trình bày các tham luận theo từng nhóm vấn đề và cân đối về thời gian, tạo sự liên kết hợp lý hơn giữa các nội dung với nhau; tích hợp nội dung báo cáo kết quả các phiên thảo luận chuyên đề vào nội dung của báo cáo đề dẫn; đề xuất xây dựng clip tổng hợp nhận xét, cảm nhận của các chuyên gia, nhà ngoại giao, doanh nghiệp và người dân về những thành tựu thời gian qua và triển vọng, kỳ vọng đối với sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Cuộc họp đã thông tin việc đổi, thêm các bài tham luận tại các phiên họp chuyên đề.

Về nội dung chủ đề hội thảo, Cơ quan Thường trực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế lại logo theo chủ đề của hội thảo được điều chỉnh: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” và điều chỉnh theo nội dung chủ đề mới trong các tài liệu, văn bản có liên quan; tổng duyệt lại chương trình triển lãm.

Về công tác truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đã biên tập lại clip trình chiếu phiên toàn thể và xây dựng 1 clip phiên chuyên đề con người - văn hóa - xã hội trình chiếu xin ý kiến góp ý của Ban Tổ chức góp ý chung. Tổ Truyền thông đã biên tập tài liệu giới thiệu về hội thảo dưới dạng quét mã QR code tích hợp…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo cụ thể công tác chuẩn bị của từng nhóm chuyên đề; góp ý về nội dung chương trình, kịch bản điều hành hội thảo, danh sách khách mời cũng như công tác chuẩn bị về hậu cần, khánh tiết, tài chính…

Khẳng định, tôn vinh thành tựu, giá trị

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Thao thống nhất chủ đề hội thảo: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục rà soát, hoàn tất các nội dung của hội thảo trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, từ nội dung đến công tác hậu cần, gửi thư mời cho các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu, khách mời. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức phối hợp với các sở, ngành tham mưu điều phối các nội dung công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo kịch bản tổng thể, chương trình tổng thể hội thảo, công tác tổ chức họp báo giới thiệu về hội thảo.

Hội thảo khoa học là dịp để tỉnh Bình Dương kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trên nền tảng kế thừa từ tỉnh Sông Bé, tổng kết lại chặng đường phát triển nhiều nỗ lực, cố gắng và đầy vinh quang của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Dương. Thông điệp của hội thảo sẽ khẳng định và tôn vinh những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối xứng đáng những nền tảng, thành tựu của tỉnh Sông Bé. Từ đó, góp phần khơi gợi niềm tự hào, củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc mới, phát triển và hội nhập hiện nay, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua hội thảo lần này, cũng sẽ nêu bật tính chủ động, quyết tâm chính trị và sự linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh. Từ cái nhìn thực tiễn, đúc kết, Bình Dương sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu nhằm hoạch định chính sách xây dựng và phát triển trong giai đoạn tới.

Hội thảo khoa học được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20-4-2022. Chương trình hội thảo gồm tham quan các mô hình phát triển kinh tế, phát triển đô thị, xây dựng thành phố thông minh, phát triển khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - văn nghệ - danh thắng... để các đại biểu bổ sung thêm những thông tin thực tế phục vụ cho việc trình bày nội dung tham luận tại hội thảo. Buổi chiều ngày thứ nhất của hội thảo sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - phát triển đô thị; con người - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh - đối ngoại. Phiên toàn thể sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày thứ hai của hội thảo tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã và trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=649
Quay lên trên