Huyện Dầu Tiếng: Hiệu quả từ CLB phòng chống xâm hại trẻ em

Cập nhật: 08-12-2020 | 07:54:32

 Nhằm chung tay bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại, trong những năm vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) phòng chống xâm hại trẻ em huyện Dầu Tiếng đã tích cực hoạt động. CLB không chỉ là nơi tuyền truyền, giáo dục trẻ em có lối sống lành mạnh, mà còn mở lớp dạy các môn võ thuật để rèn luyện kỹ năng phòng vệ bản thân như: Aikido, Taekondo, Karatedo, Vivonam… Hiện nay có 345 cháu đang theo học tại các xã, thị trấn trong huyện.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Dầu Tiếng, cho biết: “CLB phòng chống xâm hại trẻ em đã được bao phủ khắp các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Hoạt động của CLB giúp trẻ em sớm nhận biết các dấu hiệu bị kẻ xấu lợi dụng và tìm cách xâm hại. CLB còn phối hợp với cha mẹ và người thân các cháu trang bị kỹ năng “5 ngón tay” nhằm giúp trẻ em tránh bị lạm dụng tình dục”.

Trong năm 2020, CLB phòng chống xâm hại trẻ em đã can thiệp được 2 trường hợp trẻ em bị xâm hại và 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

THU HƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên