Kết nối doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài vì sự phát triển đất nước

Cập nhật: 27-01-2024 | 14:06:55

Ngày 27-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2028 và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Cộng đồng này lớn mạnh sẽ góp phần khẳng định vị thế của đất nước, ngược lại vị thế của đất nước sẽ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp phát triển. 

Thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Mạnh Đông ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, các thành viên đã có đóng góp tích cực, quan trọng, góp phần vào kết quả tăng tưởng kinh tế cũng như những thành tựu khác của đất nước.

Hiệp hội đã cố gắng, triển khai nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả, đặc biệt là hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài. Hiệp hội tích cực vận động người dân, cộng đồng doanh nghiệp kiều bào ủng hộ hơn 200 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nước.


Tiến sỹ Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng) được bầu là Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã nỗ lực thu hút, vận động, kết nạp thêm thành viên mới, trong đó có rất nhiều doanh nhân trẻ; mở rộng mạng lưới và sự hiện diện của doanh nghiệp người Việt Nam ở nước tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài với nguồn lực dồi dào, kiến thức, kinh nghiệm, trình độ khoa học công nghệ cao, mạng lưới trải rộng tại nhiều địa bàn trên thế giới, bằng tình cảm với quê hương đất nước đã có những đóng góp rất tích cực vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Một ví dụ điển hình, trong năm 2023, nguồn kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 9,4 tỷ USD, cao hơn tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thành phố là minh chứng về nỗ lực, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt. 

Ông Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn và tin tưởng Hiệp hội sẽ không ngừng nỗ lực đổi mới hoạt động, tăng cường đoàn kết, củng cố sức mạnh để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cam kết tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Hiệp hội và toàn thể các thành viên, phấn đấu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới sáng tạo trong tổ chức và hoạt động; mở rộng tổ chức Hiệp hội để tạo thành mạng lưới liên kết toàn cầu thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ… Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội tập trung vào thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển doanh nghiệp và đất nước; thu hút doanh nhân, kiều bào, nhất là đội ngũ chuyên gia, trí thức kiều bào giỏi, trẻ tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Đồng thời tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài…


Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 43 thành viên, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, Hiệp hội có hơn 400 hội viên liên kết tại 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiệp hội chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta, pháp luật nước sở tại khi thực hiện sứ mệnh kết nối, thu hút nguồn lực doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới về xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, làm cầu nối kinh tế Việt Nam với thế giới.

Những năm qua, Hiệp hội đã triển khai hiệu quả hàng trăm hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu và đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu; thành lập, phát triển hệ thống 7 trung tâm xúc tiến và trưng bày hàng Việt Nam tại nước ngoài; vận động kiều bào, cộng đồng doanh nghiệp kiều bào gửi kiều hối về đầu tư, xây dựng quê hương, riêng năm 2023 đạt hơn 19 tỷ USD...

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên