Khai thác lợi thế, phát triển thương mại - dịch vụ

Cập nhật: 24-04-2023 | 09:14:26

Dựa trên lợi thế có quỹ đất dồi dào, vị trí giao thông đắc địa với nhiều tuyến đường huyết mạch, có các khu công nghiệp (KCN) lớn đóng trên địa bàn là điều kiện thuận lợi để huyện Bàu Bàng phát triển thương mại - dịch vụ (TM-DV), đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

 Chợ đêm KCN Bàu Bàng thu hút mạnh công nhân lao động và người dân địa phương

Về huyện Bàu Bàng dễ dàng nhận thấy mạng lưới TM-DV phát triển khá đa dạng, từ hệ thống các chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, đến các ngân hàng, doanh nghiệp, bưu chính viễn thông... TM-DV phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong hoạt động TM-DV, sự phát triển lĩnh vực này quanh các KCN chính là nét nổi bật tạo sự bứt phá cho kinh tế của Bàu Bàng và các địa phương có khu, cụm công nghiệp. Các KCN trên địa bàn huyện đều có vị trí giao thông thuận lợi tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh cao, nhiều KCN đi vào hoạt động thu hút số lượng đông đảo người lao động như Bàu Bàng, Tân Bình (phần thuộc huyện 95,18 ha), Bàu Bàng mở rộng (phần thuộc huyện 892,2 ha), Cây Trường...

KCN Bàu Bàng thuộc thị trấn Lai Uyên có hạ tầng kỹ thuật khang trang, đồng bộ. Xung quanh KCN này mạng lưới TM-DV phát triển mạnh, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm cho hàng chục ngàn công nhân lao động cũng như người dân địa phương. Trên các tuyến đường trục chính các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ mọc lên khá nhiều, từ cửa hàng ăn uống, điện thoại, thời trang đến các khu nhà cho thuê, nhà ở tạo nên sự sôi động cho hoạt động buôn bán nơi đây. Chị Nguyễn Thị Liên, chủ cửa hàng phục vụ đồ uống trên đường N5, gần chợ đêm KCN Bàu Bàng cho biết: “Nhận thấy tiềm năng tại khu vực này cho hoạt động kinh doanh nên tôi quyết định thuê cửa hàng tại đây để phục vụ đồ uống, khách hàng khá đông, bán trực tiếp và mang về đều có. Hàng ngày cửa hàng bán tới 10 giờ đêm, đông nhất vào các ngày cuối tuần”.

Ông Châu Thanh Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Lai Uyên, chia sẻ: “KCN Bàu Bàng có khoảng 684 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút số lượng lớn công nhân lao động, xung quanh KCN là các khu dân cư. Chính vì vậy, mạng lưới TM-DV được đầu tư phát triển mạnh. Ngoài các cửa hàng, trên địa bàn có 2 chợ thu hút số lượng lớn khách hàng là công nhân đó là chợ Bàu Bàng và chợ KCN Bàu Bàng. Các chợ đều được xây dựng khang trang, đáp ứng đủ các tiêu chí về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự”.

Chợ KCN Bàu Bàng, tại đường D3, khu dân cư 5A, thị trấn Lai Uyên mới được xây dựng năm 2022 khá khang trang, lối vào chợ rộng rãi, thoáng mát, các mặt hàng được phân theo từng khu ngăn nắp. Ông Nguyễn Cao Kế, Ban Quản lý chợ, chia sẻ: “Chợ có 150 ki-ốt, 120 quầy sạp. Thời gian qua, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên sức mua sắm giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của tiểu thương nhưng họ vẫn quyết tâm gắn bó, duy trì hoạt động. Ban Quản lý chợ cũng hỗ trợ tiểu thương về chi phí mặt bằng, khi ổn kinh tế phục hồi tin chắc hoạt động tại các chợ sẽ trở nên sôi động”.

Anh Nguyễn Văn Dũng, tiểu thương buôn bán các mặt hàng rau củ quả tại chợ KCN Bàu Bàng, vui vẻ nói: “Tôi bán tại chợ này kể từ khi chợ đi vào hoạt động, khách hàng chủ yếu là công nhân. Bán từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối bởi giờ đó nhiều công nhân mới tan ca”. Tương tự, chị Nguyễn Diễm Thúy, tiểu thương bán mặt hàng hải sản cũng cho rằng, chợ khá sạch sẽ, mặc dù mới xây dựng nhưng khách đến mua sắm ngày càng nhiều hơn. Chợ hoạt động cả về đêm nên chị bán hàng tới 20 giờ hàng ngày.

“ Ngoài phục vụ hàng ngày, còn có chợ đêm phục vụ vui chơi, giải trí, mua sắm cho người dân. Buổi tối, dưới ánh sáng lung linh, chợ đêm KCN Bàu Bàng trở nên sôi động, nhộn nhịp, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Sau những bữa cơm chiều nhiều công nhân và cả người dân mới tranh thủ tham quan, mua sắm, vui chơi...”, ông Kế cho biết thêm.

Ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện, cho biết những năm gần đây nhờ hoạt động của các KCN kéo theo sự phát triển của các loại hình dịch vụ, thương mại nơi đây giúp diện mạo huyện ngày một đổi thay. Dự kiến khi KCN Cây Trường và KCN Lai Hưng đi vào hoạt động sẽ thu hút đông lao động, từ đó nhu cầu phát triển nhà ở và các dịch vụ càng tăng cao, là cơ sở để huyện kỳ vọng cho phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực kinh tế TM-DV.

 Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về TM-DV của huyện đạt 20,45%. Hạ tầng TM-DV, hệ thống phân phối hoàn chỉnh, rộng khắp, đồng bộ, tiện ích, phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt, tuyến đường D13 trong KCN - đô thị Bàu Bàng trở thành tuyến đường TM-DV góp phần tạo sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân địa phương và công nhân lao động.

 HẠNH NHI - PHÚ HÀO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=832
Quay lên trên