Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng tránh lây nhiễm vi rút Corona

Cập nhật: 01-02-2020 | 10:11:41

Đối với những người đến Trung Quốc và những người từ Trung Quốc trở về: Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời; khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần nhất để có biện pháp hỗ trợ. Riêng đối với những người đến Trung Quốc: Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong khoảng thời gian này; trong trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh. Đối với những người từ Trung Quốc trở về: Cần cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với cộng đồng: Tránh đi du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Cần thông báo lịch trình di chuyển của tổ chức, cá nhân với cơ sở y tế (nếu đi công tác, du lịch tới các vùng có nguy cơ cao); tránh tiếp xúc với người sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay; nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt; chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín; không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 13 giờ 30 phút ngày 31-1, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona trên thế giới đã ghi nhận 9.833 trường hợp mắc; trong đó tại lục địa Trung Quốc có 9.699 trường hợp; 213 trường hợp tử vong (tại lục địa Trung Quốc). Ngoài ra, bệnh cũng được ghi nhận tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc), 134 trường hợp mắc.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp, trong đó có 2 công dân Trung Quốc (một người đã có kết quả xét nghiệm âm tính) và 3 công dân Việt Nam. Tất cả các trường hợp trên hiện nay sức khỏe đều ổn định, đang tiếp tục được cách ly, theo dõi.

H.THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=285
Quay lên trên