Nhìn lại để vững bước trong hành trình mới

Cập nhật: 18-04-2022 | 07:57:54

Trong 2 ngày 19 và 20-4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị - khoa học sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 25 năm Bình Dương xây dựng và phát triển (1.1.1997 - 1.1.2022). Sau thời gian tập trung, nỗ lực, thực hiện khẩn trương của Ban Tổ chức và các bộ phận chuyên môn, đến nay các bước chuẩn bị cho hội thảo đã hoàn tất theo kế hoạch đề ra.

Sôi nổi nhiều hoạt động

Theo Ban Tổ chức hội thảo, bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề và toàn thể, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ được Ban Tổ chức hội thảo tổ chức tham quan thực tế gắn với quảng bá các mô hình phát triển kinh tế, phát triển đô thị, xây dựng thành phố thông minh, phát triển khoa học - công nghệ, tham quan danh thắng... để các đại biểu bổ sung thông tin thực tế phục vụ cho việc trình bày nội dung tham luận tại hội thảo.

Theo đó, các đại biểu sẽ tham quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) I và nghe thông tin về Khu công nghiệp VSIP; tham quan khu sản xuất và trưng bày gốm sứ của Công ty Minh Long I; tham quan Trung tâm điều hành Thành phố thông minh. Một số đại biểu sẽ tham quan chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một) và nghe giới thiệu Dự án Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc; tham quan trường Đại học Quốc tế Miền Đông, khu nhà ở xã hội Định Hòa; tham quan Văn phòng VSIP II để nghe thông tin về VSIP; tham quan Trung tâm điều hành Thành phố thông minh.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Ban Tổ chức hội thảo thông tin đến đại diện các cơ quan báo chí những nội dung về hội thảo. Ảnh: H.VĂN

Trong khuôn khổ các hoạt động của hội thảo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương và tổ chức lễ ký kết biên bản phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện Đề án Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050. Đề án sẽ đánh giá kết quả phát triển của tỉnh Bình Dương một cách toàn diện trên tất cả các mặt trong thời kỳ đổi mới; xác định, làm rõ những đặc trưng nổi bật của mô hình phát triển tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước; phân tích những nguyên nhân, nhất là cách làm dẫn đến sự thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương; phân tích, dự báo những nhân tố tác động đến sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong 3 thập niên tới; xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, mô hình, định hướng chiến lược và lộ trình phát triển của tỉnh Bình Dương đến năm 2050; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách để tỉnh Bình Dương có những đột phá phát triển trong tương lai.

Bên cạnh các hoạt động chính của hội thảo, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đường cờ Tổ quốc” để chào mừng nhân dịp tỉnh tổ chức hội thảo và lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động 1-5; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật, tác phẩm mỹ thuật, sản phẩm kỹ thuật - Robocon, sơn mài, gốm sứ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao...

Đúc kết kinh nghiệm, tạo đột phá mới

Theo Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, đến nay hội thảo đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý của các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh. Tại các phiên thảo luận chuyên đề và phiên toàn thể, các đại biểu tham dự sẽ tập trung phát biểu tham luận, thảo luận các nhóm nội dung về: Xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - phát triển đô thị; con người - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh - đối ngoại. Trong đó, tập trung đánh giá thành tựu cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; những vấn đề đặt ra và những đề xuất, khuyến nghị, giải pháp để tỉnh Bình Dương phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước...

Phát biểu tại cuộc họp báo thông tin về hội thảo khoa học được tổ chức vào cuối tuần qua, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Ban Tổ chức hội thảo, cho biết thông qua hội thảo để khẳng định và tôn vinh những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối xứng đáng những nền tảng, thành tựu của tỉnh Sông Bé; từ đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập hiện nay. Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa chính trị - khoa học quan trọng của tỉnh Bình Dương năm 2022, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua hội thảo, làm rõ tính chủ động, quyết tâm chính trị và sự linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành những chủ trương, cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh; nhận diện những ưu điểm, hạn chế cùng với những cơ hội, thách thức, đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 

Đến nay, hội thảo đã nhận được 175 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nội dung các tham luận gửi về cho hội thảo tập trung phân tích làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện chia tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước; đây không chỉ là sự kiện mở đầu mà còn là tiền để để Bình Dương phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đưa Bình Dương trở thành hình mẫu lý tưởng của đất nước về công nghiệp hóa, đô thị hóa, xây dựng cuộc sống giàu mạnh cho nhân dân.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên