Những triển vọng lập nên kỳ tích trong giai đoạn mới

Cập nhật: 20-04-2022 | 13:18:35

(BDO) Sáng 20-4, Phiên toàn thể Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra với sự tham gia của 750 đại biểu.

Chủ trì điều hành phiên toàn thể có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp Chí Cộng sản; Giáo sư – Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng Ban tổ chức hội thảo; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó trưởng Ban tổ chức hội thảo.



Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Quốc Chiến

Về phía khách mời, tham dự phiên toàn thể có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; lãnh đạo và một số ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ cùng sự tham dự của lãnh đạo các địa phương nước ngoài có ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Bình Dương, đại diện các tổ chức quốc tế mà Bình Dương là thành viên; đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam; đại diện các viện, trường, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp.


Văn nghệ chào mừng hội thảo. Ảnh: Quốc Chiến 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Lợi cho rằng hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây dựng, gìn giữ và không ngừng vun đắp truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình của người Sông Bé - Bình Dương, đã vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để kiến thiết, xây dựng vùng đất Sông Bé - Bình Dương không ngừng phát triển trong suốt 47 năm qua - kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đặc biệt là 25 năm kể từ ngày 1-1-1997, tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Sông Bé. 

Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả, doanh nhân, nhà quản lý trong và ngoài nước có những công trình nghiên cứu, bài viết với những góc nhìn đa chiều để tham gia tổng kết thực tiễn phát triển của Bình Dương trong 25 năm qua; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và góp phần định hình cho con đường phát triển của Bình Dương trong giai đoạn mới. 


Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại  hội thảo. Ảnh: Quốc Chiến

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 170 bài viết và báo cáo tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả, nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực trong cả nước. Các bài viết vừa bám sát thực tiễn, vừa mang tính lý luận cao; vừa bao trùm trên tất cả các lĩnh vực, vừa phân tích, đánh giá rất sâu sắc từng khía cạnh với rất nhiều góc nhìn, nhiều cảm xúc của từng tác giả khác nhau. Mỗi bài viết là một chất liệu quý đã tạo thành bức tranh phổ quát nhất, với đầy đủ các gam màu về quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương trong suốt 25 năm qua; đồng thời phác thảo những định hướng, mục tiêu lớn để Bình Dương tiếp tục phấn đấu đạt được trong giai đoạn tiếp theo.

Với sự chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc và bài bản, đặc biệt là đã có rất nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân quan tâm, dành những tình cảm và trí tuệ đóng góp cho hội thảo. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, hôi thảo sẽ gặt hái được kết quả rất tốt đẹp và để lại thật nhiều ấn tượng sâu sắc; tiếp tục động viên, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  tỉnh Bình Dương vượt qua khó khăn, thách thức, biến “nguy” thành “cơ”, để tiếp tục ổn định tình hình và quyết tâm thực hiện thành công khát vọng xây dựng Bình Dương sớm trở thành thành phố thông minh, hiện đại và nghĩa tình.


Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quốc Chiến

Tại phiên toàn thể có nhiều tham luận mang ý nghĩa tổng kết thành tựu, đề xuất, gợi mở về hướng đi mới của Bình Dương được trình bày bao gồm: Bình Dương: “Hình mẫu phát triển theo tư duy thị trường và logic hiện đại” của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng; “Tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ - Nhìn từ những chính sách và giải pháp vượt trội” của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một; “Bình Dương 25 năm chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành” của ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; “Kinh nghiệm thành công của Bình Dương: Bài học về kết hợp hài hòa phát triển và an ninh” của Trung tướng – Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; “Bình Dương nhìn từ động lực liên kết phát triển vùng” của Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng; “Phát triển nguồn lực công vụ đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và hàm ý cho tỉnh Bình Dương” của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ; “Người Bình Dương, từ dân cố cựu đến thị dân hiện đại, chủ thể của văn hóa đô thị” của Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Bình Dương; “Định hướng phát triển khoa học và công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030” của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh; “Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới” của Phóa Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Tổng thuật tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao khẳng định đây là nguồn lực lớn để Bình Dương tham khảo, hoạch định chính sách quan trọng bước vào chặng đường mới. Theo chủ đề hội thảo, những kết quả thu được trong quá trình chuẩn bị vừa qua và những kết quả diễn ra trong 2 ngày (19 và 20-4) cho thấy, về cơ bản hội thảo đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu đề ra, khẳng định sự kiện chia tách và thành lập tỉnh Bình Dương của Đảng, Nhà nước là quyết sách đúng đắn, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng và trách nhiệm to lớn trước quyền lợi và tương lai của nhân dân Bình Dương, nhờ đó đã mở đầu thời kỳ mới cho sự phát triển đột phá trong ¼ thế kỷ qua. Đó cũng là tiền đề để Bình Dương tiếp tục hành trình hướng ra biển lớn, xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu mạnh.

Tiểu My

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên