Mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” tại phường Mỹ Phước: Góp phần kéo giảm tội phạm và xây dựng văn minh đô thị

Cập nhật: 19-07-2023 | 09:08:41

Sau thời gian triển khai xây dựng mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị” (gọi tắt là mô hình CA phường điển hình), tình hình tội phạm trên địa bàn phường Mỹ Phước được kiềm chế, công tác xây dựng văn minh đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực.


Công an phường Mỹ Phước dán áp phích tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm tại các khu nhà trọ trên địa bàn

Phường Mỹ Phước đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung dân cư từ nhiều nơi đến làm ăn, sinh sống, kéo theo công tác bảo đảm ANTT và xây dựng văn minh đô thị gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc thực hiện thí điểm mô hình CA phường điển hình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần xây dựng lực lượng CA cơ sở mà còn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trung tá Hà Trọng Ân, Trưởng CA phường Mỹ Phước, cho biết để thực hiện mô hình trên đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ CA phường không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân chung tay thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử văn minh, hiện đại. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp 28 tin báo có giá trị, giúp lực lượng CA bắt, làm rõ 55 vụvi phạm pháp luật, xử lý 9 đối tượng; kịp thời giải quyết, xử lý hành chính 22 vụ vi phạm gây mất ANTT.

“Việc triển khai thực hiện mô hình đã tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Cụ thể, tình hình tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn phường Mỹ Phước được kiềm chế, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ việc xảy ra ít hơn so với thời gian liền kề trước đó. Các vụ, việc vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời”, Trung tá Hà Trọng Ân cho biết thêm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc CA tỉnh, mô hình CA phường điển hình là một chủ trương lớn của Bộ CA. Mô hình này được xây dựng với mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của CA phường, tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân. Kết quả sau 6 tháng thực hiện 22 tiêu chí mô hình CA phường điển hình tại phường Mỹ Phước cơ bản đều đạt. Với những kết quả bước đầu đem lại từ việc xây dựng thí điểm mô hình trên, CA tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, lựa chọn và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, CA phường Mỹ Phước đã tổ chức tuần tra 384 cuộc, có gần 2.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện 282 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị, xử phạt hành chính 124 trường hợp với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng; nhắc nhở 9.000 trường hợp. CA phường Mỹ Phước đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quản lý, cảm hóa, giáo dục 108 đối tượng “chậm tiến”, tạo điều kiện giúp đỡ 18 trường hợp có việc làm ổn định cuộc sống.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên