“Một máy bay chiến đấu của Pháp bị bắn rơi”

Cập nhật: 20-03-2011 | 00:00:00

Trong khi lực lượng liên quân bắt đầu mở các đợt tấn công quân sự nhằm vào hệ thống phòng không của Libya, đài truyền hình quốc gia nước này đã thông báo rằng một máy bay phản lực chiến đấu của quân Pháp đã bị bắn rơi ở huyện Njela, thuộc thủ phủ Tripoli.

 

Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên liên quan xác nhận, quân đội Pháp và đại diện chính quyền nước này cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về báo cáo trên.

 

Libya lên tiếng

 

Đài truyền hình quốc gia Libya phát đi các bản tin nói rằng “kẻ thù viễn chinh thập tự” đang tấn công các mục tiêu dân sự ở Benghazia, Zuwarah và Misrata.

 

 Pháp đã tổn thất một máy bay tiêm kích? (ảnh minh hoạ). 

Một quan chức của chính phủ nước này đã lên tiếng kết tội các hành động tấn công của các quốc gia phương Tây. Quan chức này cho biết các cuộc tấn công là hành động thù địch chống lại người dân Libya.

 

Mohammad Zweid – chủ tịch quốc hội nhân dân Libya tuyên bố hành động thù địch của các nước phương Tây không thể làm yếu đi tinh thần của chính phủ Libya. “Libya sẽ không đầu hàng Al Qaeda và các “băng cướp vũ trang”.

 

Quan chức này thông báo, rất nhiều thương dân đã bị thương đang được cấp cứu trong các bệnh viện.

 

“Đây là hành động thù địch vô cớ vì Libya đã chấp nhận nghị quyết của Hội đồng bảo an và các lực lượng vũ trang Libya đã tuyên bố ngừng bắn”.

 

Theo VTC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên